Mỗi năm có hơn 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật, 07:09, Thứ Năm, 11/05/2023 (GMT+7)

100% lực lượng lao động tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đều được thống kê đầy đủ thông tin; 90% lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về đều được tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ của Trung ương và tỉnh.

Đây là mục tiêu của “Đề án hỗ trợ khai thác sử dụng lực lượng lao động tỉnh Vĩnh Long đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trở về giai đoạn 2021-2025”. Qua đó làm cơ sở để định hướng nghề nghiệp, kết nối liên thông triển khai các nội dung và giải pháp hỗ trợ cho người lao động (bao gồm việc làm trong nước, hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ việc làm ngoài nước).

Các thống kê cho thấy, từ 2015-2022, toàn tỉnh có 8.424 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bình quân mỗi năm hơn 1.050 lao động xuất ngoại làm việc.

MINH THÁI