Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, từ trái tim mỗi chúng ta

Cập nhật, 04:53, Thứ Bảy, 20/05/2023 (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Nhân đạo 2023.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Nhân đạo 2023.

Từ năm 2018, Tháng Nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tổ chức trên cả nước, thu hút sự tham gia, hưởng ứng sôi nổi của người dân. Nhiều hành động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia trong toàn xã hội.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, cho biết, Tháng Nhân đạo 2023 được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tháng 5.

Các cấp hội phối hợp truyền thông mạnh mẽ phong trào này, cùng với đó, khuyến khích, tôn vinh các sáng kiến và hành động thực tế vì cộng đồng để phong trào “Người tốt, việc thiện- Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” đến với từng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và từng gia đình; hướng sự quan tâm đến những vùng sâu, xa, địa phương ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu…

Sự chung tay của xã hội sẽ tạo ra hệ sinh thái nhân đạo rộng lớn, kết nối nguồn lực, là điểm tựa, động lực để những người được trợ giúp vươn lên trong cuộc sống.

Theo Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy- Nguyễn Thị Minh Hạnh, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp để Hội Chữ thập đỏ tổ chức Tháng Nhân đạo đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tổng giá trị vận động 5 năm qua đạt hơn 50 tỷ đồng, trợ giúp trên 60.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm, Tháng Nhân đạo vận động đạt 10 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh đề nghị các cấp hội chữ thập đỏ cần năng động, chủ động trong việc duy trì, huy động nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ theo hướng phong phú, đa dạng và bền vững. Song song đó, thực hiện tốt việc quản lý các nguồn quỹ vận động, sử dụng ngân sách, kinh phí thực hiện hoạt động nhân đạo đúng quy định.

Bà cũng mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy và tham gia tích cực các phong trào nhân đạo ở địa phương, đơn vị; đặc biệt là phong trào “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Người tốt, việc thiện- Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, từ đó nhân lên những tấm gương nhân ái, khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới.

Trong Tháng Nhân đạo 2023, hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố ra mắt các mô hình tiêu biểu, góp phần thực hiện công tác nhân đạo như: “Bữa sáng dành cho người khó khăn”, “Khám, chữa bệnh, bốc thuốc nam miễn phí”, “Mái ấm Chữ thập đỏ”, “Kết nối yêu thương đến các đối tượng khó khăn”, “Phát cơm miễn phí cho người nghèo, san sẻ yêu thương”, “Bếp ăn Chữ thập đỏ tại bệnh viện”...

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở tại xã Hòa Ninh (Long Hồ) được hỗ trợ xây nhà.
Các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở tại xã Hòa Ninh (Long Hồ) được hỗ trợ xây nhà.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp tổ chức lễ bàn giao nhà hỗ trợ 5 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở tại xã Hòa Ninh (Long Hồ) cùng những phần quà, học bổng hỗ trợ con em của các hộ gia đình.

Ngoài ra, mỗi hộ được hỗ trợ thêm 80 triệu đồng do ông Mai Hữu Ánh- Đại lý Vé số các tỉnh miền Nam vận động trao tặng. Tổng giá trị hỗ trợ là 400 triệu đồng.

Em Đỗ Thị Kim Loan, học sinh lớp 10 Trường THPT Hòa Ninh, chia sẻ: “Được các nhà hảo tâm hỗ trợ cất nhà khang trang em mừng lắm và vô cùng biết ơn sự giúp đỡ này.

Tháng Nhân đạo năm 2023 có chủ đề: “Từ trái tim mỗi chúng ta- Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, khởi động từ ngày 1-31/5, trong đó cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Em yên tâm để tiếp tục đến trường. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cũng cho biết sắp tới sẽ hỗ trợ học phí cho em, em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, học thật tốt”.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên- Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, cho biết: “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, 13 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đã hoàn thành xây dựng xong nhà mới.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm giới thiệu việc làm, cho vay vốn làm ăn, đồng thời quan tâm các em học sinh tiếp tục học hành, đồng hành cùng các gia đình ổn định cuộc sống”.

Huyện Bình Tân hiện có 1.002 trẻ từ 5-16 tuổi, 74 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và 37 phụ nữ mang thai.

Thực hiện “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện sẽ triển khai kế hoạch thực hiện với một số mục tiêu cụ thể như: tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng đạt tối thiểu 60%; trẻ em từ 6-23 tháng ăn bổ sung đúng, đủ tăng 5% so với năm 2022; tỷ lệ phụ nữ mang thai được cung cấp miễn phí viên đa vi chất đạt tối thiểu 60%...

Trẻ em nghèo, khuyết tật tại huyện Bình Tân được hỗ trợ sữa.
Trẻ em nghèo, khuyết tật tại huyện Bình Tân được hỗ trợ sữa.

Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood vừa tài trợ 302 lon sữa, trị giá 105 triệu đồng thực hiện chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” tại huyện Bình Tân.

Bà Huỳnh Thị Phụng Nghi- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Tân, cho biết: “Do hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế nên trên địa bàn huyện còn nhiều trẻ em ăn uống thiếu chất, ăn uống chưa đúng cách dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển thể trạng của trẻ.

Chương trình trao sữa ý nghĩa, nằm trong các hoạt động của Tháng Nhân đạo, nhằm góp phần cải thiện dinh dưỡng, tầm vóc thể hình của trẻ, mang lại niềm vui niềm hạnh phúc đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn”.

Phát biểu tại lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội tiến bộ, văn minh, chan chứa tình người. Mong rằng, hội chữ thập đỏ các cấp, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và những người làm nhân đạo cả nước luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Phải xuất phát từ tình yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

 

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ