Cứ 11 thanh niên lại có 1 người thất nghiệp

Cập nhật, 16:26, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất của Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động quý 2-2016 ước tính là 1,72%. Tỷ lệ này có giảm nhẹ so với quý 1 và cùng kỳ năm trước.

Thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 47%. Ảnh Thùy Linh
Thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 47%. Ảnh Thùy Linh

Báo báo của Tổng Cục Thống kê cho biết, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý 2 là 54,36 triệu người trong đó lực lượng lao động ở khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng cao với 68,1%. Số lao động có việc làm trong quý này ước tính 53,24 triệu người. Như vậy, có 1,72% lao động từ 15 tuổi trở lên đang không có việc làm. 

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, số người thất nghiệp nghiệp của quý 2 tăng gần 6.000 người so với quý 1 với 1,12 triệu người. Theo Tổng Cục Thống lê, con số này khá thấp và không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đang cao gần gấp đôi khu vực nông thông với 3,01% (trng khi khu vực nông thôn chỉ có 1,61%).

Thất nghiệp của thanh niên từ 15 -24 tuổi chiếm 47% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở khu vực thành thị với 11,7%, nghĩa là cứ 11 thanh niên trong lực lượng lao động khu vực thành thị lại có 1 người thất nghiệp.

So với 5 tháng đầu năm 2015, tỷ trọng lao động trong ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm nhẹ. Trong khi đó tỷ trọng lao động ngành Công nghiệp và xây dựng và ngành Dịch vụ tăng nhanh.

Theo ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê, đây là thời điểm thu hút cao nhất lao động vào ngành công nghiệp bởi công nghiệp đang là ngành quan trọng của nền kinh tế với vốn đầu tư của nước ngoài cao nhất và thâm dụng nhiều lao động nhất. Nên việc dịch chuyển lao động sang ngành này là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường.

Theo HQ Online