Phấn đấu giảm nghèo bền vững cho người khuyết tật

Cập nhật, 14:17, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

Tham gia hiệu quả vào chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thống nhất mức chuẩn chung cho cả 2 đối tượng người khuyết tật (NKT) hộ nghèo, cận nghèo là 700.000 đ/tháng (trong đó có tính mức hưởng bảo trợ xã hội theo quy định của từng trường hợp) là một trong những nhiệm vụ các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Song song đó, các cấp hội tiếp tục khảo sát, điều tra, bổ sung NKT thuộc hộ nghèo, cận nghèo đa chiều; thống kê, phân loại được các nhu cầu cần trợ giúp; tham gia các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu thực hiện dứt điểm kế hoạch xây dựng công trình vệ sinh tự hoại cho NKT;…

6 tháng qua, các cấp Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vận động trên 30,4 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 160.300 đối tượng với các hoạt động như cất nhà tình thương; xây nhà vệ sinh cho NKT; hỗ trợ sinh kế,c hăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NKT; khám và điều trị bệnh cho người nghèo; bếp ăn từ thiện;…

THÚY QUYÊN