Tân Xuân giữ gìn và tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống

10:26, 08/09/2026

Ngày hội “Tân Xuân- Khơi nguồn sức sống mới” tổ chức dịp 2/9/2026, thu hút sự tham gia trình diễn trang phục truyền thống của 25 cán bộ, giáo viên và đông đảo học sinh, người dân địa phương. Sự kiện tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa quê hương, khơi dậy ý thức bảo tồn di tích lịch sử và làng nghề truyền thống gắn với định hướng phát triển du lịch địa phương.

Trình diễn áo bà ba tại chương trình ngày hội xã Tân Xuân. Ảnh: PHAN HÂN
Trình diễn áo bà ba tại chương trình ngày hội xã Tân Xuân. Ảnh: PHAN HÂN

Chương trình biểu diễn áo dài, áo bà ba với sự tham gia của 25 cán bộ, giáo viên tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại ngày hội. Không cầu kỳ về sân khấu hay đặt nặng yếu tố thời trang, chương trình xây dựng theo mạch chuyển tiếp từ áo dài truyền thống đến áo bà ba mộc mạc. Điểm đặc biệt của hoạt động này là sự xuất hiện của lực lượng người mẫu không chuyên. Nhiều cán bộ, giáo viên lần đầu tiên tham gia biểu diễn trước công chúng nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, e dè.

Cô Trần Thị Chiều Diễm, giáo viên Trường THCS Tân Xuân chia sẻ niềm vui và tự hào khi có cơ hội khoác lên mình trang phục truyền thống vào ngày kỷ niệm 2/9/2026 vừa qua. Dù lúc đầu có sự e ngại do chưa từng đứng trên sân khấu, sự động viên của đồng nghiệp giúp tập thể hoàn thành tốt phần trình diễn, để lại ấn tượng sâu đậm với người xem. Tham gia ngày hội, học sinh Phạm Thụy Quân, Trường THCS Ba Mỹ cho biết trang phục truyền thống là lựa chọn quen thuộc vào dịp lễ, Tết hoặc hoạt động cộng đồng. Lựa chọn mặc áo dài, áo bà ba giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về nguồn cội văn hóa dân tộc.

Tiết mục trình diễn áo dài tại ngày hỏi xã Tân Xuân. Ảnh: PHAN HÃN
Tiết mục trình diễn áo dài tại ngày hội xã Tân Xuân. Ảnh: PHAN HÂN

Bà Hồ Thị Thắm- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xuân chia sẻ, áo dài mang vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, còn áo bà ba gợi lên sự mộc mạc, gần gũi của con người Nam Bộ. Sự kết hợp giữa hai trang phục tạo nên câu chuyện văn hóa bằng hình ảnh sinh động, kết nối thế hệ hôm nay với giá trị thân thuộc lưu truyền qua nhiều đời. BTC lựa chọn trình diễn trang phục này nhằm giới thiệu rộng rãi nét đẹp văn hóa quê hương đến người dân và du khách. Qua ngày hội, giá trị văn hóa vốn hiện diện vào đời sống hàng ngày được đưa vào hoạt động cộng đồng một cách sinh động, giúp người dân nâng cao niềm tự hào quê hương.

Tân Xuân sở hữu bề dày lịch sử và văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, nổi bật là hệ thống di tích lịch sử phong phú, địa danh gắn liền lịch sử đấu tranh cách mạng, phong tục tập quán độc đáo và làng nghề truyền thống đặc sắc. Địa phương hiện tập trung bảo tồn, tôn tạo địa điểm tiêu biểu như đình Phú Lễ, Ngã ba Cây Da Đôi, nhà ông Nguyễn Văn Cung, khu căn cứ cách mạng Bưng Lạc Địa, Bia Chiến thắng Cồn Quy. Bên cạnh di sản vật thể, giá trị phi vật thể được gìn giữ gồm nghệ thuật hát Sắc bùa Phú Lễ, nghề đan đác, nghề làm bánh phồng, nghề nấu rượu Phú Lễ và nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác.

Lãnh đạo xã Tân Xuân xác định công tác bảo tồn di sản không đơn thuần là lưu giữ hiện vật quá khứ, mà cần đưa giá trị văn hóa trở lại đời sống cộng đồng, để di sản trở thành một phần sinh động hàng ngày thay vì chỉ nằm trên hồ sơ, sách vở lưu trữ. Định hướng phát triển của xã thời gian tới là gắn chặt bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch trải nghiệm. Di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương và đời sống sinh hoạt của người dân là yếu tố cốt lõi xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Mục tiêu hướng tới là giúp du khách khi đến Tân Xuân được trực tiếp thưởng thức hát Sắc bùa, trải nghiệm nghề truyền thống đan đác, làm bánh phồng và hòa mình vào không gian văn hóa bản địa.

Theo bà Hồ Thị Thắm, xã Tân Xuân định hướng tổ chức hoạt động văn hóa thường xuyên hơn theo từng chủ đề gắn với đặc trưng quê hương. Việc kết nối đồng bộ giữa di tích lịch sử, làng nghề, ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên kỳ vọng từng bước tạo ra tuyến du lịch trải nghiệm hấp dẫn, góp phần đắc lực quảng bá hình ảnh đất và người Tân Xuân đến du khách cả nước.

PHAN HÂN

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh