Giới thiệu sách "Di sản văn hóa Óc Eo- Ba Thê tỉnh An Giang"

Cập nhật, 07:02, Thứ Hai, 19/09/2016 (GMT+7)

Vừa qua, tại Khu Di tích Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn), Ban Quản lý Khu Di tích Óc Eo tỉnh An Giang và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, tổ chức họp báo giới thiệu sách “Di sản văn hóa Óc Eo- Ba Thê tỉnh An Giang”. Đây là công trình nghiên cứu khoa học do 2 đơn vị này phối hợp thực hiện.

Từ hơn 300 bài viết, khảo cứu của những tác giả trong và ngoài nước, được Ban tuyển chọn biên tập lại 39 bài, được chia làm 4 phần. Trong đó, phần 1: giới thiệu quá trình hình thành châu thổ sông Cửu Long; vùng đất Nam Bộ cổ; vùng đất Nam Bộ thời Vương quốc Phù Nam...

Phần 2: Lịch sử nghiên cứu, quá trình khảo cổ, nghiên cứu của những chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Phần 3: Những kết quả khảo cổ, những di chỉ, di vật, kết quả tìm được về nền văn hóa Óc Eo.

Đây là quyển sách đầu tiên với sự nghiên cứu tương đối bao quát và khá đầy đủ về nền văn hóa Óc Eo, giúp cho công tác tuyên truyền và việc giải thích nguồn gốc nền văn hóa này có được luận cứ, cơ sở khoa học rõ ràng, chính thống.

Tại buổi họp báo, GS.TS Nguyễn Chí Bền cũng đã giải thích một số thắc mắc xung quanh nội dung sách, một số nhận định trái chiều về hậu duệ của Vương quốc Phù Nam, chủ nhân của nền văn hóa Óc Eo...

Đồng thời, đề xuất một số định hướng cho công tác tuyên truyền, cũng như việc đưa một số nội dung về nền văn hóa Óc Eo vào trong các trường học ở khu vực, nhằm giúp học sinh hiểu rõ lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Nam Bộ xưa.

NGỌC TRẢNG