Đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản

06:36, 13/10/2026

Trước tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán và tàng trữ cát sông trái phép, Công an tỉnh và lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm. Thông qua đợt tuần tra, kiểm tra trên các tuyến sông, tỉnh quyết tâm ngăn chặn vi phạm từ sớm, không để hình thành “điểm nóng” về khoáng sản.

Phương tiện hút cát trên Sông Hậu bị bắt quả tang vào ngày 29/9. Ảnh: Công an cung cấp
Phương tiện hút cát trên Sông Hậu bị bắt quả tang vào ngày 29/9. Ảnh: Công an cung cấp

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản. Qua tuần tra trên các tuyến sông, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện phương tiện chở cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 17/9, trong quá trình tuần tra trên Sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận xã An Bình, Chốt số 1 Công an tỉnh phát hiện xà lan biển kiểm soát LA-04151 và ghe gỗ không biển kiểm soát vận chuyển cát sông không có nguồn gốc hợp pháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng cát trong khoang chứa của 2 phương tiện là 318m³.

Hai người có mặt trên phương tiện là N.V.M. (SN 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh) và N.V.T. (SN 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát. Trên Sông Hậu, rạng sáng 19/9, Tổ công tác Công an xã Lục Sĩ Thành phát hiện phương tiện vận chuyển cát sông có dấu hiệu nghi vấn. Người điều khiển phương tiện là T.V.T. (SN 1986). Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang phương tiện có khoảng 95m³ cát, nhưng người điều khiển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Công an xã đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 20/9, Công an xã Đại Điền phối hợp Công an xã Quới Điền tuần tra trên sông Hàm Luông, phát hiện 2 phương tiện chứa cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cụ thể, ghe gỗ do N.V.C.L. (SN 2001) làm chủ, chứa 9m³ cát; tàu sắt do T.V.T. (SN 1966) làm chủ, chứa 15m³ cát. Cả 2 chủ phương tiện đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát, đồng thời không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định. Tiếp đó, ngày 22/9, Công an xã Thạnh Phú tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Hàm Luông, đoạn thuộc thủy phận xã Thạnh Phú, phát hiện ghe gỗ tải trọng khoảng 100 tấn, có gắn thiết bị bơm hút cát, do ông N.T.Đ. (SN 1984) và T.H.M. (SN 1980), cùng ngụ xã Ba Tri điều khiển. Qua kiểm tra, trong khoang phương tiện có 41m³ cát lòng sông. Cả 2 người đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, khối lượng cát.

Trên tuyến sông Cổ Chiên, Công an phường Thanh Đức tăng cường tuần tra, kiểm tra theo kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh. Tại xã An Phú Tân, tính riêng tháng 9, Công an xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện 6 phương tiện có hành vi mua bán khoáng sản là cát san lấp không có nguồn gốc hợp pháp. Trong đó, ngày 29/9, Công an xã phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Định An và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tuần tra trên Sông Hậu (khu vực gần cồn An Lộc, ấp An Bình) phát hiện 2 phương tiện do 4 người trú tại tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long đang khai thác khoáng sản trái phép, với tổng khối lượng cát 12m³. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng ngừa từ cơ sở, siết chặt quản lý địa bàn

Từ thực tế tại cơ sở, việc chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra các tuyến sông có nguy cơ phát sinh vi phạm được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cùng với phát hiện, xử lý vụ việc cụ thể, vai trò của chính quyền và người dân cần được phát huy trong phòng ngừa, ngăn chặn hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép.

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về khoáng sản, từ đó kịp thời ngăn chặn vi phạm, giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Theo ông Ông Minh Phúc - Chủ tịch UBND xã An Phú Tân, UBND xã chỉ đạo công an phối hợp ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”, Công an tỉnh triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép. Đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 25/11. Công an tỉnh quyết tâm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo phân công, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo những vấn đề phức tạp có thể phát sinh để tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công an cấp xã căn cứ tình hình thực tế, chủ động tham mưu chính quyền địa phương thành lập tổ công tác phòng, chống hoạt động khai thác cát; chú trọng khu vực, tuyến sông có nguy cơ xảy ra khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Theo Đại tá Lê Văn Tư - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm. Công an đơn vị, địa phương bám sát tình hình thực tế, chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ phù hợp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Những vi phạm phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định.

NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh