Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng nỗ lực của chính quyền địa phương và đơn vị thi công, công tác khắc phục sạt lở tại cồn Cái Gà (xã Chợ Lách) đến nay đã đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc gia cố các tuyến đê bao vẫn đang được khẩn trương thực hiện nhằm bảo vệ sản xuất và bảo đảm an toàn cho người dân.
![]() |
| Bờ bao tại cồn Cái Gà cần tiếp tục được theo dõi, gia cố nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo vệ khu vực sản xuất trước triều cường. |
Những ngày qua, tại cồn Cái Gà, đơn vị thi công tiếp tục huy động phương tiện cơ giới gia cố đê bao, xử lý những vị trí xung yếu và kiểm tra rò rỉ nước. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm ngăn nước tràn vào khu vực sản xuất, hạn chế nguy cơ tái diễn sự cố khi triều cường. Đến nay, địa phương đã xây dựng tuyến đê bao mới dài 300m, cao trình 2,8m, cách tuyến đê cũ khoảng 50m về phía trong. Tuyến đê dự phòng 1 cơ bản được gia cố, tăng khả năng bảo vệ khu vực sản xuất nếu đê ngoài xảy ra sự cố. Tuy nhiên, tuyến đê mới đắp bằng cát vẫn có nguy cơ bị nước xâm thực, cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý.
Ông Huỳnh Văn Bé Sáu, đại diện đơn vị thi công, cho biết: Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị đã đến hỗ trợ khắc phục tuyến đê bao dự phòng phía trong, sau đó tiếp tục thi công tuyến đê chính phía ngoài. Lực lượng thi công đã làm việc liên tục ngày đêm trong khoảng 1 tuần, cố gắng ngăn nước để khu vực bên trong khô ráo.
Theo UBND xã Chợ Lách, khu vực cồn Cái Gà có khoảng 50 hộ dân, trong đó 30 hộ chịu ảnh hưởng. Đến nay, đời sống người dân đã ổn định, sản xuất từng bước được khôi phục. Địa phương tiếp tục gia cố đê bao để bảo vệ khu vực và tạo điều kiện cho người dân phục hồi vườn cây, hoa kiểng. “Địa phương chuẩn bị sẵn phương tiện để kịp thời xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Xã tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, nhất là khi mưa lớn hoặc mực nước sông lên cao, nhằm bảo đảm an toàn tuyến đê bao, khu dân cư và khu vực sản xuất phía trong đê”, ông Nguyễn Việt Thương - Chủ tịch UBND xã Chợ Lách cho biết.
Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong đợt triều cường sắp tới, đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ gia cố đê bao, bảo đảm chất lượng kỹ thuật. Địa phương và đơn vị thi công tuyệt đối không chủ quan, lơ là để nước tràn qua bờ bao, tiếp tục gây thiệt hại cho người dân.
![]() |
| Đơn vị thi công khẩn trương gia cố đê bao tại cồn Cái Gà. |
Trước mắt, cần tập trung lực lượng, vật tư gia cố chắc chắn tuyến đê dự phòng 1. Trong trường hợp đê ngoài xảy ra sự cố, phải giữ vững khu vực từ đê dự phòng 1 trở vào. Đồng thời, rà soát, kiểm tra toàn bộ khu vực cồn Cái Gà, chủ động triển khai giải pháp bảo vệ đời sống và sản xuất qua những đợt triều cường. Phối hợp đơn vị liên quan thống kê chính xác, đầy đủ thiệt hại do sạt lở. Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn, hướng dẫn địa phương và người dân áp dụng biện pháp kỹ thuật khôi phục vườn cây ăn trái, hoa kiểng. Việc hỗ trợ cần tập trung giúp người dân ổn định sản xuất, đặc biệt chuẩn bị cho vụ tết Nguyên đán sắp tới.
Về lâu dài, Ban Quản lý Dự án nông nghiệp tỉnh được giao chủ trì, phối hợp cùng địa phương, đơn vị liên quan khảo sát toàn diện khu vực cồn Cái Gà. Đánh giá tác động của dòng chảy, địa chất, triều cường và hoạt động khai thác cát, làm rõ nguyên nhân sạt lở để tham mưu giải pháp khắc phục lâu dài. UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh kiên quyết ngăn chặn việc khai thác cát trái phép, sai quy định, nhất là tại những vị trí mà hoạt động này có khả năng làm thay đổi dòng chảy, gây xói sâu đáy sông, làm mất ổn định chân bờ.
Bảo vệ đê bao trước thời tiết bất lợi, trong đó có triều cường là nhiệm vụ cấp thiết để người dân cồn Cái Gà tiếp tục khôi phục sản xuất. Cùng với gia cố công trình, việc hỗ trợ kỹ thuật phục hồi vườn cây, cây giống và hoa kiểng cần được triển khai kịp thời, giúp người dân chuẩn bị cho thị trường Tết.
Bài, ảnh: THẢO LY



