Trong suốt thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long luôn nỗ lực phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, chú trọng công tác tập hợp quần chúng nhân dân, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…
![]() |
Phát huy sức mạnh bài học đại đoàn kết, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng Nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. |
Đoàn kết chung lòng
Theo lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (1930-1975), trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong mỗi bước đi của cuộc kháng chiến, Mặt trận tỉnh Vĩnh Long đã linh hoạt vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, của Mặt trận Trung ương để đoàn kết toàn dân đứng lên làm cách mạng.
Trải qua quá trình xây dựng và chiến đấu, Mặt trận dân tộc thống nhất Vĩnh Long đã luôn thể hiện vai trò tập hợp lực lượng, mở rộng đoàn kết, nâng cao tinh thần yêu nước và chí khí cách mạng cho Nhân dân. Nhân dân Vĩnh Long đã đoàn kết chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Gần nửa thế kỷ qua cách mạng sôi nổi và quyết liệt, nhất là 21 năm kiên cường chống Mỹ cứu nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước. Phát biểu về sự kiện lịch sử 30/4 trên địa bàn TX Vĩnh Long lúc bấy giờ, bà Đào Thị Biểu- nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Phó Bí thư Thị ủy Vĩnh Long, cho biết: “Một trong những điều làm nên chiến công giải phóng miền Nam nói chung, giải phóng Vĩnh Long nói riêng, đó chính là sự đoàn kết, quyết tâm, lòng yêu thương của người dân”.
![]() |
Chính quyền địa phương, MTTQ luôn gần dân, tuyên truyền, vận động người dân. |
Những chặng đường mà Nhân dân ta đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã đi qua, song việc tiếp nối truyền thống, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc còn dài.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và ngọn cờ đại đoàn kết của mặt trận, nhất định Nhân dân ta sẽ luôn giành được những thắng lợi vẻ vang. Đó cũng là niềm phấn khởi tự hào và tin tưởng về vai trò của mặt trận cũng như những người làm công tác mặt trận, trong việc góp phần tạo nên những chiến tích kỳ diệu qua 2 cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tiếp nối sức mạnh đồng lòng
Viết tiếp truyền thống vẻ vang, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác, tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc… Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dường như được nhân lên gấp bội đối với những gia đình chính sách vừa được hỗ trợ xây mới. Trong đó có 10 gia đình chính sách vừa được hỗ trợ xây mới, sửa chữa các căn nhà tạm, chưa đảm bảo “3 cứng” trên địa bàn xã Hòa Lộc (huyện Tam Bình).
Trong căn nhà ấm áp nghĩa tình vừa được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa, chú Dương Văn Tiễn vui vẻ cho hay: “Có nhà mới vui như Tết vậy đó”. Với ánh mắt ngời sáng, chú Tiễn hào hứng chỉ cho chúng tôi xem tường mới sơn lại, mái tôn mới gia cố, nền gạch tàu xưa cũ nay đã được thay thế bằng gạch tráng men. Hướng mắt nhìn ra khu vườn mít ruột đỏ đang vào mùa cho trái, chú Tiễn cười nói: “Giờ dòm nhà thấy thoải mái hơn hẳn. Có nhà mới, mình cũng đổi mới theo”.
Theo ông Mai Phước Hoài- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Lộc, đến nay, xã đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo đó, tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, gia đình thân nhân người có công trên địa bàn xã đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa để những mái ấm gia đình đảm bảo tiêu chí “3 cứng”.
Còn theo ông Huỳnh Hữu Phi- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hậu (huyện Long Hồ), công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và hỗ trợ người nghèo không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của toàn xã hội. Trong năm qua, Quỹ Vì người nghèo xã đã vận động đạt hơn 163% chỉ tiêu huyện giao. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên luôn nêu gương trong các cuộc vận động, đóng góp tích cực cho quỹ và tham gia hỗ trợ ngày công trong quá trình xây dựng nhà đại đoàn kết.
Đặc biệt hơn, tự hào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, không ngừng học tập, lao động, sản xuất, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp. Phấn khởi trước vẻ đẹp của NTM ngày nay, anh Nguyễn Hoài Nam (xã An Phước, huyện Mang Thít) tự hào chia sẻ: “Bà con hàng xóm ngày càng chí thú làm ăn, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, ai cũng ý thức giữ gìn sự gắn bó ấy”. Sự đổi thay của quê hương thôi thúc nỗ lực vươn lên của từng thế hệ, trong đó là sự cống hiến đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. “Đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi sẽ nỗ lực nâng cao chuyên môn, hỗ trợ chuyển đổi số cho quê hương. Tôi tin rằng góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân cũng chính là cách thiết thực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển”- anh Nam chia sẻ.
![]() |
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng nhà đại đoàn kết cho người dân. |
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Hồng Đào, thời gian tới, tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, hiệu quả ở khu dân cư; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, cùng tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động…
Nhìn lại chặng đường đã qua, quân và dân Vĩnh Long rất phấn khởi tự hào, nỗ lực để xứng đáng là người kế tục truyền thống dựng nước và giữ nước của tổ tiên để lại. 50 năm “non sông hòa một dải”, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển vững mạnh.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin