Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà ông Thạch Ngọc Sáng tại lễ bàn giao nhà. |
Mùa xuân đang tràn ngập khắp nẻo đường, mang theo niềm hân hoan, hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa được hỗ trợ xây dựng nhà, niềm hân hoan, hy vọng ấy như được nhân lên gấp bội bởi xuân này, họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, mà còn tiếp thêm động lực, sự lạc quan để những gia đình này phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Có an cư, mới lạc nghiệp
Lối vào nhà của ông Phan Văn Dũng- cựu chiến binh ở ấp Nước Xoáy (xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) được chăm chút trồng hoa hướng dương và vạn thọ trong những ngày năm hết, Tết đến với niềm hy vọng mới.
Trước đây, sống trong căn nhà cũ, xập xệ, ước mơ về căn nhà tưởng chừng xa vời đối với vợ chồng ông Dũng... Gần đây, vợ chồng ông được Hội Cựu chiến binh xã vận động hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với tiền người thân phụ vô để xây nhà mới. Nhờ vậy, Tết Nguyên đán 2025, vợ chồng ông Dũng đã có căn nhà tươm tất. “Có được căn nhà mới đón Tết vợ chồng tôi rất mừng. Tết đến được an cư, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui sướng. Tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn”- bà Tiên chia sẻ.
Lãnh đạo địa phương đến thăm nhà ông Phan Văn Dũng khi được hỗ trợ xây cất hoàn thành. |
Gia đình anh Lê Huỳnh Long (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) phấn khởi khi được đón Tết trong nhà mới khang trang. Cả nhà chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập khá bấp bênh từ nghề đóng thang và hái chôm chôm mướn từ anh Hùng, vợ anh ở nhà để chăm 2 con nhỏ và nội trợ trong gia đình. Do không có tiền cất nhà, trước đây anh phải cất nhà tạm bợ cặp bờ sông để gia đình có nơi trú ngụ. “Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ cất được ngôi nhà mới khang trang trên đất của cha mẹ cho, gia đình tui được đón Tết trong ngôi nhà mới. Tui yên tâm an cư, cố gắng mần ăn vươn lên thoát nghèo”- anh Huỳnh Long cho biết.
Là 1 trong 10 hộ được Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón vận động hỗ trợ xây cất và bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ông Thạch Ngọc Sáng- ấp Tân An (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) không khỏi vui mừng, xúc động vì Tết này được an cư trong căn nhà đại đoàn kết đạt chuẩn “3 cứng”.
Bước qua cái tuổi “thất thập cổ lai hy” lại không có việc làm, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nên chuyện xây nhà đối với ông Sáng là điều tưởng chừng “không thể có được”... Song, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, cùng địa phương và các nhà hảo tâm mà những người như ông Sáng đã được an cư trong những ngôi nhà mơ ước.
Các hộ được Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón vận động hỗ trợ cất nhà lần này đều thuộc diện hộ nghèo. Trong đó, có 1 hộ làm nghề hớt tóc, 6 hộ làm thuê, còn lại là các hộ lớn tuổi không có việc làm. Tại lễ bàn giao, ông Trần Văn Rón đã trao tặng mỗi hộ một phần quà Tết, cùng với đó là những lời động viên các hộ có nhà cố gắng làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế để mỗi năm đón Tết thêm sung túc.
Để đảm bảo việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng đối tượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp chính quyền địa phương trực tiếp xuống từng gia đình kiểm tra xác minh, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch. Mỗi ngôi nhà được trao không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, niềm hạnh phúc trong dịp năm mới mà còn tiếp thêm động lực, sự lạc quan để những hộ nghèo phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Huy động cả hệ thống chính trị
Không chỉ có nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo mà các cơ quan, ban ngành và các địa phương còn vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cất nhà ở cho những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong năm, đã có hàng trăm ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết được xây cất bằng tấm lòng, sự sẻ chia của nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp người nghèo có nơi ở cố định, an cư lạc nghiệp.
Thông qua các chương trình hỗ trợ đã giúp cho nhiều người được an cư. |
Đồng thời, các địa phương còn phối hợp với các ban, ngành giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội giúp hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập.
Ông Võ Thanh Trung- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết: “Năm 2024, công ty đã chi 7,9 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa; cất mới gần 150 căn nhà đại đoàn kết để chung tay góp sức cùng tỉnh nhà làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững”.
Đầu năm 2025, rất nhiều hộ phấn khởi vì được đón Tết trong căn nhà mới. |
Theo ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở trên địa bàn Vĩnh Long là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhận được sự nhất trí, đồng tình ủng hộ của chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Năm 2024, toàn tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ xây dựng là 744 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị là 37,2 tỷ đồng.
“Thông qua chương trình đã gắn bó được tình đoàn kết bền vững giữa Đảng với dân, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần giúp các hộ từng bước vươn lên thoát nghèo, giúp tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đây là tiền đề để tỉnh Vĩnh Long hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát của địa phương trong năm 2025. Qua đó, giúp người dân có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống”-Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, năm 2025, BCĐ tỉnh đã phê duyệt kết quả tổng hợp về nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Vĩnh Long với tổng số hộ cần được hỗ trợ là 1.060 hộ. Trong đó, nhu cầu xây dựng mới là 378 hộ và sửa chữa 681 hộ. Tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 (gồm kinh phí Trung ương và địa phương) với tổng số tiền 43,1 tỷ đồng. |
Bài, ảnh: XUÂN QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin