Sau 8 tháng, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh duy trì ổn định sản xuất, đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, một số khó khăn, vướng mắc về đất đai, môi trường, khoáng sản cần tiếp tục tháo gỡ.
Từ nay đến cuối năm 2026, ngành tập trung khơi thông nguồn lực, giải quyết những vấn đề tồn đọng, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.
![]() |
| Chăm sóc hoa kiểng ở Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vigen (xã Chợ Lách). Ảnh: THẢO LY |
Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung ổn định sản xuất, phát huy lợi thế các sản phẩm chủ lực, đồng thời thúc đẩy tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh đạt trên 304,3 ngàn ha.
Riêng cây lúa xuống giống hơn 228,7 ngàn ha, sản lượng ước trên 910 ngàn tấn. Cây lâu năm tiếp tục phát huy lợi thế với hơn 225,5 ngàn ha, tập trung chủ yếu ở cây dừa và cây ăn trái. Cùng với duy trì diện tích, sản lượng, ngành chú trọng nâng chất vùng sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường. Đến nay, toàn tỉnh có 683 mã số vùng trồng với diện tích hơn 28,4 ngàn ha và 107 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
Thủy sản tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng khu vực I, với tổng sản lượng 8 tháng đạt gần 660 ngàn tấn. Việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị được quan tâm. Tỉnh thành lập mới 27 HTX nông nghiệp, nâng tổng số lên 471 HTX; trong đó 107 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Khoa học- công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng hơn vào sản xuất. Diện tích sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 85,6 ngàn ha. Hệ thống tưới tự động, bẫy côn trùng thông minh, quan trắc và thiết bị bay không người lái từng bước được đưa vào thực tế, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất.
Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh cũng được triển khai tích cực. Vụ Đông Xuân 2025-2026, diện tích thực hiện đạt trên 8,2 ngàn ha, năng suất cao hơn sản xuất đại trà 0,66 tấn/ha. Kết quả bước đầu cho thấy hướng sản xuất giảm phát thải đang mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả và giá trị ngành hàng lúa gạo.
Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được ngành đẩy mạnh. Hầu hết hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa; 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của ngành.
Ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Sản xuất nông nghiệp còn chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ. Sản xuất ở một số nơi còn phân tán; ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn và liên kết tiêu thụ chưa đồng đều.
Một số vấn đề về đất đai, môi trường, khoáng sản cần thêm thời gian và giải pháp để xử lý. Tiến độ giải quyết một số hồ sơ đất đai, thủ tục đầu tư còn chậm; áp lực xử lý rác thải tại một số khu vực vẫn lớn, trong khi dự án xử lý chất thải quy mô lớn chưa hoàn thành.
Làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của ngành. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm những nhiệm vụ còn tồn đọng, không để kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
Trước mắt, ngành cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ còn tồn đọng; cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là những vướng mắc liên quan đến đất đai; nghiên cứu tạo quỹ đất sạch quy mô lớn để thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, đồng thời bố trí quỹ đất cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ.
Việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai cũng phải tăng tốc, quyết tâm hoàn thành 100% dữ liệu “đúng- đủ- sạch- sống” trong năm 2026. Đối với khoáng sản, ngành tiếp tục nghiên cứu quy chuẩn khai thác cát ngoài khơi, phương án cung cấp nguồn cát cho công trình đầu tư công, giao thông; tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận trong chia sẻ nguồn lực. Đẩy nhanh các dự án xử lý rác, phát điện từ rác và khắc phục ô nhiễm tại các bãi chôn lấp cũ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu rà soát 10 bài toán lớn của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, lựa chọn những vấn đề thực sự có tính đột phá. Riêng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, ngành cần tiếp tục triển khai quyết liệt và rà soát khả năng mở rộng diện tích phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, nâng hiệu quả sản xuất, giá trị hạt gạo và phát huy lợi thế nông nghiệp, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh.
THẢO LY


