![]() |
Đoàn lân sư rồng Tân Dương (huyện Mang Thít) xuất sắc đoạt chức vô địch ở nội dung múa Rồng. |
Múa lân sư rồng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và đặc biệt không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Tại Vĩnh Long, theo thông lệ trước thềm Tết Nguyên đán hàng năm, tỉnh tổ chức giải vô địch lân sư rồng tạo điều kiện cho các đơn vị thi thố tài năng, qua đó gìn giữ và phát triển loại hình nghệ thuật đặc sắc này.
Múa lân sư rồng là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian đặc sắc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Nghệ thuật múa lân sư rồng thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, khai trương,… và đặc biệt là Tết Nguyên đán. Bởi vì theo quan niệm hình ảnh lân sư rồng tượng trưng cho những điều tốt lành, may mắn. Dù biểu diễn theo hình thức nào đi chăng nữa múa lân sư rồng cũng đều thu hút đông đảo người xem, nhất là tại các giải đấu mang tính cạnh tranh cao.
Nằm trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, Giải Vô địch lân sư rồng tỉnh Vĩnh Long năm 2025 diễn ra từ ngày 25-26/1 đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới.
Trong 2 ngày Giải Vô địch lân sư rồng tỉnh Vĩnh Long năm 2025 diễn ra, tại khu vực Quảng trường TP Vĩnh Long có rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Tham gia giải đấu năm nay có hơn 250 VĐV đến từ 21 CLB lân sư rồng của 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Các CLB tranh tài ở 2 nội dung thi đấu múa Rồng và đấu Lân địa bửu với các bài biểu diễn tự chọn. Với niềm say mê nghệ thuật và sau quá trình dầy công tập luyện, các VĐV đã lần lượt hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và đặc sắc nhất của nghệ thuật lân sư rồng.
Theo đánh giá của BTC, giải đấu năm nay chứng kiến sự nâng cao về chất lượng chuyên môn với nhiều động tác khó và đẹp mắt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của các đội. Đồng thời, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đội đã mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Kết thúc giải, BTC đã trao giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao.
Cụ thể, ở nội dung múa Rồng, đội Tân Dương (huyện Mang Thít) giành chức vô địch, các đội Tân Anh Đường (huyện Trà Ôn), chùa Bà Thiên Hậu (TP Vĩnh Long) và Sơn Đại Môn (huyện Long Hồ) lần lượt đoạt các giải nhì, ba, khuyến khích. Ở nội dung Lân địa bửu, đội Hào Nhựt (TP Vĩnh Long) đoạt chức vô địch, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích lần lượt thuộc về các đội Tân Nghĩa Đường (huyện Mang Thít), Tân Hữu (huyện Bình Tân), chùa Bà Thiên Hậu (TP Vĩnh Long).
Anh Phan Quốc Dương- Trưởng đoàn Lân sư rồng Tân Dương (huyện Mang Thít) cho biết: “Lần thứ hai chúng tôi tham gia Giải Vô địch lân sư rồng tỉnh và cả 2 lần đều may mắn giành được chức vô địch ở nội dung múa Rồng. Đây là thành quả xứng đáng bởi các thành viên trong đoàn đã tích cực tập luyện liên tục khoảng 1 tháng trước khi giải đấu diễn ra.
Trong quá trình luyện tập, dù gặp không ít khó khăn nhưng các anh em luôn cố gắng tập luyện nhiều động tác khó hơn để đem đến giải bài thi đẹp mắt. Thời gian tới, đội sẽ tiếp tục duy trì để hướng đến các giải đấu trong và ngoài tỉnh”.
![]() |
Giải Vô địch lân sư rồng tỉnh luôn thu hút đông đảo CĐV, đặc biệt là các em thiếu nhi. |
Theo ông Nguyễn Cương Lĩnh- Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Giải Vô địch lân sư rồng tỉnh không chỉ là dịp để các VĐV thể hiện tài năng và tinh thần thi đấu thể thao cao thượng mà đây còn là cơ hội để các đơn vị, địa phương, CLB lân sư rồng trong tỉnh tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết.
Đây còn là sự kiện thể thao đặc biệt nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và qua đó tạo không khí vui tươi, sôi nổi góp phần phát triển đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Bài, ảnh: PHẠM PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin