Đó là chủ đề Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2026 do Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức tại UEH Mekong, sáng 23/9.
![]() |
| Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. |
Đến dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kim Rương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh.
Hội thảo tập trung làm rõ 4 vấn đề trọng tâm: yêu cầu năng lực mới đối với nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng và những điểm nghẽn về năng lực, cung - cầu lao động; các mô hình liên kết, giải pháp quản trị hiệu quả; cơ chế, chính sách có tính khả thi trong thực tiễn.
Phiên toàn thể cung cấp bức tranh tổng quan liên vùng và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tại các địa phương như Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.
Sau phiên toàn thể, các phiên thảo luận với 4 chuyên đề được tổ chức song song, tập trung vào những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực sau sáp nhập; chuyển đổi số trong phát triển và quản trị nhân lực; vốn con người, khả năng thích ứng và di cư lao động; phát triển nhân lực trong các ngành giáo dục, du lịch, logistics, kế toán; thể chế, cơ chế tài chính, quản trị khu vực công và mô hình liên kết đa chủ thể.
Hội thảo hướng đến những gợi ý thiết thực về khung năng lực, cơ chế đào tạo - sử dụng, thu hút và giữ chân lao động; đồng thời kết nối kết quả nghiên cứu với những vấn đề mà địa phương, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đang đối mặt, góp phần đưa nguồn nhân lực trở thành nền tảng của quá trình tái cấu trúc vùng ĐBSCL.
Tin, ảnh: CAO HUYỀN


