Bản tin thị trường ngày 10/7

09:28, 07/10/2024
 

Giá heo hơi giữ mức cao; Việt Nam thu hơn 5.600 tỷ đồng từ xuất khẩu cua, ghẹ; Nhiều điều kiện ràng buộc thương nhân xăng dầu…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Giá heo hơi giữ mức cao

Giá heo hơi tiếp tục kéo dài xu hướng đi ngang từ cuối tuần trước, dao động trong khoảng 64.000-69.000đ/kg, bình quân đạt 66.300đ/kg trên cả nước. Tại thị trường các tỉnh thành phía Nam, giá heo hơi ổn định trong một thời gian dài, giao dịch trong khoảng 64.000-66.000đ/kg.

*Việt Nam thu hơn 5.600 tỷ đồng từ xuất khẩu cua, ghẹ

Số liệu được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố, 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cua ghẹ Việt Nam đạt gần 227 triệu USD (hơn 5.600 tỷ đồng), tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong tám nhóm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam. Cua ghẹ, cùng với nhuyễn thể có vỏ, là những sản phẩm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng.

*Nhiều điều kiện ràng buộc thương nhân xăng dầu

Bộ Công thương đang hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu và vừa tổ chức lấy ý kiến lần thứ 4 từ đại diện các bộ ngành, đơn vị liên quan, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu. Cụ thể, với thương nhân đầu mối, dự thảo yêu cầu có thời gian làm thương nhân phân phối xăng dầu ít nhất 36 tháng; kết nối mạng với Bộ Công thương về dữ liệu kho chứa xăng dầu, tình hình thực hiện tổng nguồn xăng dầu…

*Giá lúa cao hơn cùng kỳ

Theo Báo Cà Mau, nhiều bà con nông dân tại địa phương đang thu hoạch lúa Hè Thu, thương lái cân lúa tươi cắt máy tại ruộng đối với giống OM18 dao động từ 7.500-7.800đ/kg, còn giống lúa OM5451 ở mức từ 7.000-7.300đ/kg, Đài Thơm 8 từ 9.000-9.500đ/kg, lúa ST24 và ST25 giá từ 9.700-10.500đ/kg. Với mức giá như trên thì bình quân giá lúa tươi được nông dân bán cao hơn từ 500-2.000đ/kg so với cùng kỳ.

*Nhập khẩu tăng- thách thức ngành mía đường

Ngành mía đường Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức mới là sự bùng nổ nhập khẩu đường lỏng siro ngô HFCS. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, năm 2023 đã có khoảng 230.000 tấn loại đường lỏng này được nhập khẩu vào Việt Nam, chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong ngành nước giải khát. Để đối phó với tình trạng này, hiệp hội đề xuất áp dụng mức thuế suất 10% đối với đồ uống có đường và 20% đối với đồ uống có chứa đường lỏng sirô ngô HFCS.

H.M

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh