Phá vòng lẩn quẩn trong nông nghiệp

08:10, 30/10/2021

"Manh mún, nhỏ lẻ, tự phát" là 3 từ khóa "lời nguyền" tạo ra hạn chế của nông nghiệp. Nếu trong giai đoạn bình thường mới, chúng ta tiếp tục như vậy thì sẽ mãi là vòng lẩn quẩn giữ chúng ta trong khó khăn. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT Lê Minh Hoan trong tọa đàm "Nông nghiệp: Trụ đỡ vững chắc trong biến động" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28/10.

“Manh mún, nhỏ lẻ, tự phát” là 3 từ khóa “lời nguyền” tạo ra hạn chế của nông nghiệp. Nếu trong giai đoạn bình thường mới, chúng ta tiếp tục như vậy thì sẽ mãi là vòng lẩn quẩn giữ chúng ta trong khó khăn. Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT Lê Minh Hoan trong tọa đàm “Nông nghiệp: Trụ đỡ vững chắc trong biến động” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 28/10.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, văn hóa, xã hội nông thôn, tri thức hóa người nông dân tạo ra cộng đồng nông dân năng động ở địa phương. Nó sẽ trở thành nguồn lực tinh thần hợp tác của người nông dân với nhau. Mặc dù đang ở giai đoạn chống chọi với dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp vẫn còn gặp khó khăn như chi phí đầu vào tăng, những biến cố thị trường, đứt gãy logistic cung ứng thế giới, thiếu hụt nhân lực… Tuy nhiên, ngành nông nghiệp còn dư địa và xuất khẩu dự báo sẽ đạt 42,5 tỷ USD trong năm 2021 cũng như cán đích mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành 2,5- 2,8%, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đặc biệt, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng cùng với sự chủ động của các địa phương, chính là điểm tựa cho các doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu có niềm tin để khởi động lại.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết, những bước đi của ngành nông nghiệp trong thời gian tới, không phải câu chuyện quy hoạch lại ngành này hay ngành kia, tăng ngành này giảm ngành kia mà chính là chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành nông nghiệp, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông nghiệp phải biết tích hợp giá trị. Nhưng muốn làm được điều này thì Nhà nước phải ra tay và phải có sự “khai tâm”. Khi những thửa ruộng bậc thang được hết hợp với du lịch, những hình ảnh múa xòe đẹp đẽ thì nông sản của địa phương có giá trị rất lớn vì tích hợp yếu tố văn hóa.

Đồng tình quan điểm đó, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, cho rằng phải thay đổi tư duy của người nông dân: “Khi chúng ta quan niệm rằng, nền nông nghiệp không phải là sản xuất nông nghiệp mà là kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp thì chủ thể của kinh tế đó phải có tinh thần của người kinh doanh”. Người nông dân cũng phải tính đầu tư vào đâu, sản xuất kinh doanh cái gì, bán đi đâu có hiệu quả.

LÝ AN

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh