Thiên tai gây thiệt hại hơn 73 tỷ đồng

Cập nhật, 05:19, Thứ Ba, 05/12/2023 (GMT+7)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 11 tháng của năm 2023, thiên tai gây thiệt hại về tài sản ước tính 73,624 tỷ đồng (tăng gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái).

Đáng kể nhất là giông, lốc xoáy, mưa lớn, gió mạnh làm hư hỏng 95 căn nhà, trụ sở cơ quan, nhà xưởng; có 2 người chết do bị sét đánh và 1 người bị thương do giông (tăng 3 người); 3.748,9ha lúa, cây ăn trái, rau màu bị đổ ngã, ngập úng, chết giống... thiệt hại gần 63,5 tỷ đồng (tăng hơn 33 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Toàn tỉnh đã xảy ra 124 điểm sạt lở làm mất 3.799m bờ sông cùng với các công trình đường giao thông nông thôn, đê bao… ảnh hưởng trực tiếp đến 112 hộ dân, thiệt hại về tài sản gần 10 tỷ đồng (tăng hơn 3,48 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái).

Từ nguồn hỗ trợ lúa giống của Trung ương, kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và nguồn xã hội hóa… trên 15,5 tỷ đồng, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền nơi có thiên tai xảy ra đã hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại để tái sản xuất nông nghiệp, di dời nhà cửa ổn định nơi ở và đầu tư khắc phục hậu quả do sạt lở bờ sông gây ra với giá trị là 21,153 tỷ đồng.

Theo khuyến cáo, từ đây đến cuối năm, các loại thiên tai còn xảy ra, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống như triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm, người dân và các tổ chức cần tiếp tục theo dõi thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai để ứng phó kịp thời, tránh rủi ro thiệt hại do thiên tai gây ra.

TRUNG CHÁNH