Mực nước hạ lưu các sông Nam Bộ dự báo lên nhanh

Cập nhật, 12:46, Thứ Sáu, 23/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong 2 ngày qua mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên các sông Nam Bộ ít biến đổi. Tính đến 7 giờ ngày 23/9, mực nước cao nhất ngày thực đo tại trạm Mỹ Thuận là 1,48m; tại trạm Cần Thơ là 1,54m dưới BĐI.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 27- 28/9 (tức 2- 3/9 âm lịch) và ở mức như sau: Trạm Mỹ Thuận ở mức 1,90- 1,95m (cao hơn BĐIII khoảng 0,10- 0,15m); tại các trạm vùng ven biển cửa sông ở mức BĐII- BĐIII.

Trên sông Hậu, theo BCH Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới. Ðỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ đến ngày 25/9 lên cao ở mức xấp xỉ báo động I (1,8m).

Mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 1,95- 2m, xấp xỉ mức báo động III; đỉnh của đợt triều cường sẽ xuất hiện vào các ngày 27 và 28/9/2022 (ngày mùng 2- 3/9 âm lịch). Các vùng trũng thấp, ven sông rạch, đường giao thông có cốt nền thấp cần đề phòng nước ngập sâu.

N. HOÀNG