"Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số"

Cập nhật, 13:55, Thứ Năm, 24/05/2018 (GMT+7)

Đó là chủ đề của Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018 diễn ra từ ngày 1- 30/6.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện tập trung vào các hoạt động trọng tâm: tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè;

tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” để trẻ em thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; tổ chức các cuộc thi về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em;

tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích.

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em…

Mục đích của Tháng Hành động vì trẻ em năm nay nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được bảo vệ và quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em để trẻ em không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số.

Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

THÚY QUYÊN