Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn áp thuế với các nước trong 90 ngày, nhưng tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.
![]() |
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters). |
Hoãn áp thuế 90 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày và giảm mức thuế xuống còn 10%. Quyết định này có hiệu lực "ngay lập tức".
"Dựa trên thực tế là hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, để đàm phán giải pháp cho các vấn đề đang được thảo luận liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và thuế quan phi tiền tệ, và rằng các quốc gia này, theo đề xuất mạnh mẽ của tôi, không trả đũa theo bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào đối với Mỹ, tôi đã cho phép tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và mức thuế đối ứng thấp hơn đáng kể trong thời gian này, là mức 10%, cũng có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump thông báo.
Tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.
"Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện đối với thị trường thế giới, tôi sẽ tăng thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump thông báo.
Nhà Trắng đã xác nhận tuyên bố của Tổng thống Trump về việc áp thuế 125% đối với Trung Quốc, đồng thời tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và giảm thuế xuống còn 10% đối với các quốc gia khác. Nhà Trắng xác nhận quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã tăng thuế đối với Trung Quốc vì "khi bạn tấn công Mỹ, Tổng thống Trump sẽ tấn công trả đũa mạnh hơn". Bà Leavitt nói rằng Mỹ tiếp tục các cuộc đàm phán được thiết kế riêng với từng đối tác và thuế quan sẽ được giảm xuống mức chung là 10% trong quá trình đàm phán.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tạm dừng áp thuế để đàm phán
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (phải) và Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu tại Vườn Hồng về thuế quan ngày 9/4 (Ảnh: Reuters). |
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc tạm dừng áp thuế đối với các nước, ngoại trừ Trung Quốc, là để đáp lại các quốc gia đã chọn phương án không trả đũa Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang.
Ông Bessent nói rằng việc tạm dừng áp thuế sẽ cho thời gian để đàm phán các thỏa thuận thương mại mới. "Ông ấy cần rất nhiều can đảm để duy trì con đường cho đến thời điểm này", Bộ trưởng Bessent nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngay sau khi ông Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày.
Ông Bessent cho biết mức thuế đối với các quốc gia muốn đàm phán với Mỹ sẽ giảm xuống còn 10%, bao gồm cả Canada và Mexico. "Mọi quốc gia trên thế giới muốn đến đàm phán, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe", ông Bessent nhấn mạnh.
Theo ông Bessent, chính quyền Mỹ mong đợi các quốc gia sẽ đến gặp tổng thống với thỏa thuận tốt nhất của họ khi tìm cách điều chỉnh lại thương mại toàn cầu.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khoảng nửa ngày sau khi thuế đối ứng do ông công bố với 180 đối tác thương mại có hiệu lực hôm 9/4.
Theo chính sách thuế quan mới, Mỹ áp thuế 10% với hầu hết hàng hóa nhập khẩu kể từ ngày 5/4, trong khi thuế áp lên ô tô nhập khẩu là 25% kể từ ngày 3/4. Khoảng 60 quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ cao sẽ chịu mức thuế cao hơn, lên tới 50% kể từ ngày 9/4.
Giới chức Mỹ nói rằng, chính sách trên nhằm đưa sản xuất về Mỹ và giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lo ngại thuế quan sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu nói chung.
Sau khi mức thuế đối ứng của Tổng thống Trump có hiệu lực, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt thông báo đòn đáp trả. Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế 84% với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong khi EU cũng bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% với hàng loạt sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 7/4 xác nhận khoảng 50-60, thậm chí lên tới 70 quốc gia, vùng lãnh thổ đã liên hệ để đàm phán với Mỹ.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang thực hiện các thỏa thuận được "thiết kế riêng" với từng đối tác thương mại.
Theo Thành Đạt/Dân trí
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin