Xây dựng văn hóa giao thông cho người trẻ

09:20, 18/09/2026

Từ những hành vi như vượt đèn đỏ, chạy sai làn đường, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đến việc thiếu nhường nhịn, thiếu quan sát khi tham gia giao thông... đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Xây dựng văn hóa giao thông vì thế không dừng ở việc tuyên truyền pháp luật, mà cần bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi người trẻ.

Học sinh Trường THPT Bình Minh trả lời câu hỏi liên quan đến văn hóa giao thông.
Học sinh Trường THPT Bình Minh trả lời câu hỏi liên quan đến văn hóa giao thông.

Những hành vi chưa an toàn

Dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT được triển khai thường xuyên, trên đường phố vẫn còn những hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một bộ phận thanh, thiếu niên và học sinh còn chủ quan khi tham gia giao thông, với những hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn, chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm… Những hành vi này nếu thiếu kiểm soát có thể dẫn đến tai nạn, ảnh hưởng đến bản thân, những người cùng tham gia giao thông.

Anh Trần Ngọc An, ngụ phường Long Châu, cho biết trong quá trình tham gia giao thông, anh nhiều lần chứng kiến thanh niên vượt đèn đỏ, phóng nhanh khi qua ngã ba, ngã tư hoặc điều khiển xe lấn sang phần đường khác. “Có những trường hợp chạy xe rất nhanh, thiếu quan sát, trong khi việc không đội nón bảo hiểm vẫn còn xảy ra. Nhìn những hình ảnh đó, tôi thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người trẻ vẫn chưa thật sự tốt”- anh An chia sẻ.

Chỉ một lần vượt đèn đỏ, một phút mất tập trung vì điện thoại hay một hành động thiếu quan sát cũng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Đằng sau mỗi vụ tai nạn không chỉ là những con số, mà còn là nỗi đau, mất mát và những hệ lụy kéo dài đối với gia đình, xã hội.

Theo Trung tá Nguyễn Đặng Hữu Trí- Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, tai nạn, va chạm giao thông vẫn còn xảy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh, cứ 2 ngày lại có 1 người chết do tai nạn giao thông.

Những con số ấy cho thấy tai nạn giao thông không phải là câu chuyện xa xôi mà hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Với người trẻ, việc hình thành thói quen chấp hành pháp luật, biết kiểm soát hành vi và có trách nhiệm với sự an toàn của mình, của người khác cần bắt đầu từ những hành động rất cụ thể khi tham gia giao thông.

Bắt đầu từ hành động nhỏ

Tại Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2026, đoàn viên, thanh niên, học sinh được trang bị kiến thức về bảo đảm trật tự, ATGT; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thường gặp và thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Các bạn còn tham gia phần thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Luật Trật tự, ATGT đường bộ, qua đó củng cố kiến thức pháp luật, nhận diện hành vi nguy hiểm và nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông.

Bạn Nguyễn Minh Quang- lớp 11A7, Trường THPT Bình Minh (phường Bình Minh), cho rằng văn hóa giao thông trước hết là chấp hành nghiêm quy định, đồng thời biết nhường nhịn, có ý thức vì cộng đồng. Những việc như bật xi nhan khi chuyển hướng, xin đường, đi đúng làn, tuân thủ biển báo, chấp hành tín hiệu giao thông và cẩn thận khi qua ngã ba, ngã tư đều thể hiện văn hóa của người tham gia giao thông.

Bạn Nguyễn Hiền Hòa- lớp 10A1, Trường THCS và THPT Hoàng Thái Hiếu (phường Cái Vồn), cho rằng những hành vi như lạng lách, đánh võng, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, đùa giỡn hoặc chạy xe dàn hàng ngang là những nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn ở lứa tuổi học sinh. Hòa cho biết, bản thân đi học bằng xe đạp điện và luôn nhắc mình đội nón bảo hiểm, đi đúng làn đường, tuân thủ quy định về ATGT.

Xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc mỗi người tự nhắc mình dừng đúng đèn đỏ, giảm tốc độ ở giao lộ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội nón bảo hiểm đúng quy định và không vì một phút nóng vội mà đặt mình cùng người khác vào tình huống nguy hiểm.

Theo anh Nguyễn Thanh Nhã- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, văn hóa giao thông được thể hiện qua việc chấp hành pháp luật, cách mỗi người ứng xử với nhau trên đường. Đó là sự nhường nhịn, tôn trọng, biết kiểm soát hành vi và đặt sự an toàn của mình, của người khác lên trên sự nóng vội.

Văn hóa giao thông không hình thành từ những lời nhắc nhở nhất thời, mà từ những thói quen được duy trì mỗi ngày. Khi người trẻ tự giác chấp hành pháp luật, biết nhường nhịn và có trách nhiệm với sự an toàn của mình và cộng đồng, những hành vi văn minh sẽ dần trở thành cách ứng xử tự nhiên trên mỗi cung đường, văn hóa giao thông sẽ được lan tỏa từ mỗi cá nhân đến gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh