Xây dựng nếp nhà hạnh phúc gắn với trách nhiệm cộng đồng

13:51, 10/07/2026

Xây dựng gia đình văn hóa là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Tại tỉnh, phong trào này đã đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều gương điển hình giữ gìn nếp nhà hòa thuận, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Ông Huỳnh Minh Việt bên vườn cây ăn trái sau nhà.
Ông Huỳnh Minh Việt bên vườn cây ăn trái sau nhà.

“Dung hòa” để xây dựng hạnh phúc

Là hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2018-2023, ông Huỳnh Minh Việt (khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh) luôn tâm niệm gia đình là tế bào của xã hội. Theo ông, các thành viên phải biết tôn trọng, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, tạo môi trường lành mạnh để ngăn chặn tệ nạn xã hội. Xây dựng gia đình hạnh phúc mang lại cuộc sống ấm no cho mỗi cá nhân, đóng góp vào sự bình yên của cộng đồng.

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình ông Việt luôn thực hiện nguyên tắc bình đẳng, nhường nhịn để giữ hòa khí. Ông Việt chia sẻ, khi đối mặt với những vấn đề chưa hài lòng, các thành viên cần bình tĩnh, từ tốn trao đổi để “nghĩ đúng, nói đúng và hành động đúng”. Từ ý thức giữ gìn nếp nhà, hai con trai của ông là Huỳnh Minh Tuấn và Huỳnh Mạnh Tuấn đều nỗ lực sống tốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, gia đình ông Việt tập trung lao động sản xuất với mô hình đa canh trên 8 ngàn m2. Ngoài trồng dừa xiêm kết hợp hoa màu như bầu, bí, dưa leo, gia đình còn tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá tra, cá tai tượng và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mô hình này mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương.

Từ nguồn thu nhập tích lũy, ông Việt tích cực hỗ trợ công tác an sinh xã hội với phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Từ năm 2018 đến nay, gia đình ông đã vận động và đóng góp gần 900 triệu đồng để thực hiện chương trình thiện nguyện. Cụ thể, gia đình đã tặng học bổng, xe đạp hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm giúp người già neo đơn; xây dựng nhà ở và công trình công cộng.

Đặc biệt, con trai ông là anh Huỳnh Minh Tuấn (Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Hạnh) đã cùng cha hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm đồng đội” cho vợ một cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Hậu (nay phường Phước Hậu). Những việc làm của gia đình ông Việt đã được các cấp chính quyền từ tỉnh đến Trung ương tuyên dương, khen thưởng.

Hết lòng vì việc chung

Tại ấp Bình Hòa 2 (xã An Bình), ông Phạm Cao Sơn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào từ thiện và nhân đạo. Với vai trò Tổ trưởng Tổ 24, ông Sơn có hơn 40 năm gắn bó với công tác xã hội, từ việc tham gia ủng hộ xây dựng cầu, đường đến công trình điện chiếu sáng công cộng. Ông luôn thực hiện tinh thần gương mẫu “cán bộ làm trước, Nhân dân làm theo”.

Ông Phạm Cao Sơn bên các cháu tại nhà.
Ông Phạm Cao Sơn bên các cháu tại nhà.

Những năm qua, ông Sơn đã phối hợp với Ban nhân dân ấp vận động xã hội hóa để thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn. Điển hình là việc lắp đặt 77 trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường Vành đai 4 xã cù lao đoạn qua ấp Bình Hòa 2, giúp người dân lưu thông an toàn vào ban đêm. Ông trực tiếp tham gia tổ vận động xây dựng đoạn đường nhựa dài hơn 100m với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng, trong đó phần lớn nguồn lực được huy động từ doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân.

Tích cực trong công tác xã hội, ông Sơn còn chú trọng phát triển kinh tế gia đình với 15 công vườn trồng chôm chôm và sầu riêng. Ông luôn ý thức giữ gìn hòa khí, sống mẫu mực để làm gương cho con cháu. Ba người con trai của ông đều chí thú làm ăn và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Sơn tâm đắc quan niệm “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, do đó người lớn phải sống chuẩn mực để làm nền tảng vững chắc cho thế hệ sau.

Với những đóng góp tích cực trong phong trào an sinh xã hội và xây dựng gia đình học tập, gia đình ông Phạm Cao Sơn đã đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2025. Những hành động ý nghĩa của ông giúp ích cho bà con làng xóm và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ trẻ.

Dòng chảy nhân ái từ những gia đình như ông Việt, ông Sơn vẫn đang dạt dào, góp phần bồi đắp giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng. Đây chính là những hạt nhân trong việc cụ thể hóa nghị quyết về xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh