Thạnh Hải từ dấu son lịch sử đến động lực phát triển kinh tế biển

14:58, 05/05/2026

Xã Thạnh Hải hôm nay được nhắc nhớ như một “địa chỉ đỏ” gắn với đường Hồ Chí Minh trên biển và là một điểm sáng trong phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội vùng ven biển. Từ nền tảng truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và Nhân dân nơi đây đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, xác lập trọng tâm phát triển rõ ràng, mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu bền vững và hiện đại.

Thu hoạch tôm công nghệ cao.
Thu hoạch tôm công nghệ cao.

Theo dòng lịch sử, Thạnh Hải là một trong những điểm đầu cầu tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam qua tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển- con đường huyền thoại đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975. Đến nay, Thạnh Hải đã đánh dấu kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (1961-2026), “Đoàn tàu không số” và 80 năm thực hiện chuyến vượt biển ra Bắc đầu tiên của quân và dân Bến Tre.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Lê Văn Tiến, bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Thạnh Hải xác định rõ: Phát huy truyền thống cách mạng phải được chuyển hóa thành nội lực phát triển. Đồng thời, việc phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống văn hóa- xã hội là quan điểm xuyên suốt của địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%. Những con số này phản ánh rõ nét sự chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

Theo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời “huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững gắn với tiềm năng kinh tế biển”.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế biển giai đoạn 2025-2030, xã tập trung khai thác thủy sản hiệu quả, phát triển nuôi trồng theo hướng công nghệ cao. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm công nghệ cao tiếp tục được xem là mũi nhọn, vừa nâng cao năng suất, vừa đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Quy mô sản xuất dự kiến đạt khoảng 500ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, gắn với tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện xã Thạnh Hải có nhiều gương nông dân tỷ phú, thành công nhờ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, góp phần vào phát triển kinh tế biển. Điển hình là ông Lê Văn Sấm (thường gọi Ba Sấm), là một trong những người tiên phong triển khai mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở địa phương. Ông Ba Sấm cho biết, mô hình này mang lại hiệu quả cao, với năng suất bình quân 50-70 tấn/ha mặt nước. Với diện tích nuôi khoảng 50ha, lợi nhuận mang lại 30-50 tỷ đồng/năm.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Lê Văn Tiến, Thạnh Hải đang từng bước trở thành “trung tâm năng lượng sạch” của khu vực, với hàng loạt dự án điện gió quy mô lớn. Trên địa bàn xã, có Nhà máy Điện gió số 5 đã vận hành công suất 30MW, Dự án Điện gió Thanh Phong công suất 29,7MW, hàng loạt dự án khác có tổng vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Việc các nhà máy điện gió đi vào hoạt động không chỉ tạo nguồn thu đáng kể mà còn mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, du lịch, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân.

“Một trong những điểm nhấn của Thạnh Hải là định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Xã xác định phát triển các loại hình: Du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa- lịch sử gắn với tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, du lịch trải nghiệm điện gió. Đây không chỉ là chiến lược phát triển kinh tế mà còn góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương”- Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hải Lê Văn Tiến nhấn mạnh.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh