Hướng tới phát triển bền vững trong xây dựng nông thôn mới

06:06, 19/06/2024

Xác định "xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc", các địa phương trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập.

(VLO) Xác định “xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, các địa phương trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập.

Theo đó, các xã đã vận động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt... để nâng cao thu nhập, thúc đẩy đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, hướng đến sự phát triển bền vững trong xây dựng xã NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu và xây huyện NTM.

XUÂN TƯƠI (thực hiện)

Là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, xã Thuận An (TX Bình Minh) đã vận động người dân mở rộng sản xuất- kinh doanh, chuyển ruộng sang trồng xà lách xoong và rau diếp cá để nâng chất tiêu chí thu nhập. Nhiều nông hộ cho biết: chủ yếu “sống nhờ xà lách xoong, rau diếp cá” vì cho thu nhập “êm hơn làm ruộng”.
Là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, xã Thuận An (TX Bình Minh) đã vận động người dân mở rộng sản xuất- kinh doanh, chuyển ruộng sang trồng xà lách xoong và rau diếp cá để nâng chất tiêu chí thu nhập. Nhiều nông hộ cho biết: chủ yếu “sống nhờ xà lách xoong, rau diếp cá” vì cho thu nhập “êm hơn làm ruộng”.

 

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển, huyện Bình Tân khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao và theo chuỗi sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển, huyện Bình Tân khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao và theo chuỗi sản phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

 

Với mục tiêu bảo vệ môi trường- chống rác thải nhựa sử dụng một lần rồi bỏ, nhiều nông hộ ở xã Trung Ngãi (Vũng Liêm) đã tận dụng phế phẩm từ cây chuối nâng cao giá trị gia tăng của cây chuối sau thu hoạch, góp phần cải thiện đời sống người dân.
Với mục tiêu bảo vệ môi trường- chống rác thải nhựa sử dụng một lần rồi bỏ, nhiều nông hộ ở xã Trung Ngãi (Vũng Liêm) đã tận dụng phế phẩm từ cây chuối nâng cao giá trị gia tăng của cây chuối sau thu hoạch, góp phần cải thiện đời sống người dân.

 

Xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) đã đề ra rất nhiều giải pháp để giúp người dân nâng cao thu nhập, trong đó phát huy thế mạnh của Làng mai vàng Phước Định. Các hộ trồng mai cho biết: “Hồi nào tới giờ, người dân nơi đây từ xây cất nhà cửa, cho con ăn học, đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn... đều nhờ vào cây mai vàng”.
Xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) đã đề ra rất nhiều giải pháp để giúp người dân nâng cao thu nhập, trong đó phát huy thế mạnh của Làng mai vàng Phước Định. Các hộ trồng mai cho biết: “Hồi nào tới giờ, người dân nơi đây từ xây cất nhà cửa, cho con ăn học, đóng góp kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn... đều nhờ vào cây mai vàng”.

 

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng NTM, sản phẩm củ cải trắng của HTX Nông nghiệp An Hưng (xã Mỹ An) đã được UBND huyện Mang Thít công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với nâng chất tiêu chí thu nhập của xã.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong xây dựng NTM, sản phẩm củ cải trắng của HTX Nông nghiệp An Hưng (xã Mỹ An) đã được UBND huyện Mang Thít công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với nâng chất tiêu chí thu nhập của xã.

 

Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Tam Bình đều chọn chương trình “Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM” là chương trình trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 57,7 triệu đồng/năm, tăng bình quân 3,68 triệu đồng/năm.
Qua các nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Tam Bình đều chọn chương trình “Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM” là chương trình trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 57,7 triệu đồng/năm, tăng bình quân 3,68 triệu đồng/năm.

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh