Mê mắt với vườn thanh trà ngọt của những lão nông ở Bình Minh

Cập nhật, 16:27, Thứ Bảy, 18/03/2023 (GMT+7)

Năm 2010, ông Huỳnh Văn Cập (xã  Đông Thành, TX Bình Minh) mang giống thanh tra ngọt về trồng vườn nhà. Nhận thấy cây thanh trà ngọt có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với giống truyền thống (vị chua) như: trái to bóng, năng suất cao, chi phí đầu tư thấp, vậy là ông tìm tòi nhân giống để mở rộng diện tích vườn thanh trà ngọt. Đến nay, hơn 40 công thanh trà ngọt (hơn 500 gốc) vườn nhà ông từ 7-12 năm tuổi.

Năm 2021, ông Huỳnh Văn Cập thành lập HTX thanh trà ngọt và vận động hội viên mở rộng diện tích lên 10ha. “Cây thanh trà ngọt có thể nói là sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi này, bởi có nguồn gốc từ quá trình lai tạo của giống thanh trà chua mà tôi may mắn phát hiện ra.”- ông Cập chia sẻ.

TÂN- LIỄU (thực hiện)

 

 

Thanh trà ngọt có giá bán cố định 120.000 đ/ký đã đem lại lợi nhuận tốt cho bà con trong HTX.
Thanh trà ngọt có giá bán cố định 120.000 đ/ký đã đem lại lợi nhuận tốt cho bà con trong HTX.

 

Thanh trà ngọt có giá bán cố định 120.000 đ/ký đã đem lại lợi nhuận tốt cho bà con trong HTX.
Thanh trà ngọt có giá bán cố định 120.000 đ/ký đã đem lại lợi nhuận tốt cho bà con trong HTX.

 

 

“Diện tích thanh trà ngọt đã mở rộng hơn trước, song khách đặt hàng liên tục nên chúng tôi cũng không đủ hàng để cung ứng.”- ông Cập chia sẻ.
“Diện tích thanh trà ngọt đã mở rộng hơn trước, song khách đặt hàng liên tục nên chúng tôi cũng không đủ hàng để cung ứng.”- ông Cập chia sẻ.

 

 

Theo ông Huỳnh Văn Hào (xã Đông Thành), giống thanh trà ngọt thịt thơm, vị ngọt thanh như xoài cát Hòa Lộc khi đủ độ chin. Nhà vườn ở đây tự hái, tuyển chọn kỹ càng để không làm mất thương hiệu trái thanh trà ngọt Đông Thành.
Theo ông Huỳnh Văn Hào (xã Đông Thành), giống thanh trà ngọt thịt thơm, vị ngọt thanh như xoài cát Hòa Lộc khi đủ độ chin. Nhà vườn ở đây tự hái, tuyển chọn kỹ càng để không làm mất thương hiệu trái thanh trà ngọt Đông Thành.

 

 

 

Thanh trà ngọt chiết nhánh cũng được bán tại vườn với giá 200.000 - 400.000 đ/nhánh.
Thanh trà ngọt chiết nhánh cũng được bán tại vườn với giá 200.000 - 400.000 đ/nhánh.

 

 

 

Trong thời gian tới, ngành chức năng cho biết sẽ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đăng ký mã số vùng trồng và xây dựng sản phẩm OCOP cho cây thanh trà hướng đến phát triển và bảo tồn cây thanh trà chua và ngọt- loại cây đặc sản của đất Bình Minh.
Trong thời gian tới, ngành chức năng cho biết sẽ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đăng ký mã số vùng trồng và xây dựng sản phẩm OCOP cho cây thanh trà hướng đến phát triển và bảo tồn cây thanh trà chua và ngọt- loại cây đặc sản của đất Bình Minh.