Về Bạc Liêu viếng thăm Đền thờ Bác

Cập nhật, 16:26, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, chúng tôi có dịp về Bạc Liêu viếng thăm Đền thờ Bác. Từ trung tâm xã Châu Thới  (huyện Vĩnh Lợi- Bạc Liêu) vào địa phận ấp bà Chăng- khu vực Đền thờ Bác- độ chừng 8km.  Hai bên đường rợp bóng cây xanh, chen lẫn những hàng phượng vĩ đua nhau khoe sắc đỏ rực.

Đền thờ Bác được xây dựng trên khuôn viên rộng 13.000m2 với các kiến trúc chính như: Đền thờ, nhà trưng bày, hội trường và phòng làm việc, khu nhà ở và khu vườn được trồng nhiều loại cây do khách đến thăm viếng đền thờ và trồng cây lưu niệm.

Trời tháng 5 oi bức, nhưng khu vực đền thờ luôn mát dịu, bởi mấy chục năm nay, đền thờ luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Lợi và xã Châu Thới quan tâm, chăm sóc.

 Theo ông Nguyễn Văn Khoa- thương binh 2/4, người Đội trưởng Đội bảo vệ Đền thờ Bác Hồ năm xưa, nay cũng là nhân viên bảo vệ của khu di tích:  Đền thờ Bác  được Huyện ủy Vĩnh Lợi, xã Châu Thới khởi công ngày 25/4/1972. Sau 24 ngày đêm, vất vả, bí mật, có lúc phải ngừng thi công vì địch càng quét, bắn phá, ngày 19/5/1972, đền thờ được xây dựng hoàn tất đúng vào kỷ niệm 82 năm ngày sinh nhật Bác.

Việc xây dựng đền thờ ngay trong lòng địch đã khó khăn, việc bảo vệ đền thờ càng khó khăn gấp bội. Sau khi đền thờ hoàn thành, địch thường xuyên huy động các phương tiện đánh phá nhưng bằng tất cả tình cảm của người con miền Nam đối với vị cha già kính yêu của dân tộc, các lực lượng du kích, lực lượng địa phương quân Vĩnh Lợi và Đội bảo vệ đền thờ bằng mọi giá, dù có hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ an toàn Đền thờ Bác.

Từ ý nghĩa lịch sử, giá trị nhân văn, tấm lòng của Đảng bộ và quân dân tỉnh Bạc Liêu đối với Bác, năm 1998, Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng ngôi Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Và ngày nay, Đền thờ Bác Hồ thường xuyên mở cửa đón khách đến thăm viếng. Đền thờ vừa là di sản văn hóa tinh thần của người dân ở địa phương, vừa là di tích lịch sử cấp quốc gia, là điểm sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ hôm nay và mai sau.

NHÓM PV (thực hiện)

Con đường vào Đền thờ Bác rợp màu hoa phượng đỏ
Con đường vào Đền thờ Bác rợp màu hoa phượng đỏ

 

 

 Đền thờ tọa lạc tại ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu)
Đền thờ tọa lạc tại ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu)

 

Tượng Bác Hồ được đặt trang trọng giữa nhà trưng bày.
Tượng Bác Hồ được đặt trang trọng giữa nhà trưng bày.

 

 Hình ảnh đền thờ xây dựng năm 1972
Hình ảnh đền thờ xây dựng năm 1972

 

 

Đền thờ ngày nay xây dựng trên khuôn viên 13.000m2
Đền thờ ngày nay xây dựng trên khuôn viên 13.000m2

 

Đền thờ  thường xuyên mở cửa đón khách đến thăm viếng.
Đền thờ thường xuyên mở cửa đón khách đến thăm viếng.

 

 

 

Ông Bảy Nguyễn Văn Khoa- thương binh 2/4, Đội trưởng Đội bảo vệ Đền thờ Bác Hồ năm xưa, nay làm nhân viên bảo vệ của khu di tích say sưa kể về những ngày tháng cùng đồng đội và nhân dân xây dựng bảo vệ đền thờ
Ông Bảy Nguyễn Văn Khoa- thương binh 2/4, Đội trưởng Đội bảo vệ Đền thờ Bác Hồ năm xưa, nay làm nhân viên bảo vệ của khu di tích say sưa kể về những ngày tháng cùng đồng đội và nhân dân xây dựng bảo vệ đền thờ

 

Đền thờ Bác Hồ là là điểm sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng thế hệ hôm nay và mai sau.
Đền thờ Bác Hồ là là điểm sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng thế hệ hôm nay và mai sau.