Phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong bảo đảm an ninh trật tự

14:09, 04/06/2026

Những năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, xã Nhị Trường phát huy hiệu quả vai trò của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Thượng tọa Thạch Đa Ra- Trụ trì chùa ThLôk, trao đổi cùng lực lượng Công an xã và Ban Quản trị chùa về công tác phối hợp tuyên truyền.
Thượng tọa Thạch Đa Ra- Trụ trì chùa ThLôk, trao đổi cùng lực lượng Công an xã và Ban Quản trị chùa về công tác phối hợp tuyên truyền.

Hiện xã Nhị Trường có 11 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Xã có tổng dân số hơn 38 ngàn người, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 70%. Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, là trung tâm văn hóa, giáo dục đạo đức và gắn kết cộng đồng. Thông qua uy tín, tiếng nói của các vị trụ trì, chư tăng và ban quản trị chùa, nhiều phong trào giữ gìn ANTT tại địa phương được người dân đồng tình hưởng ứng.

Tại chùa ThLôk, ngoài hoạt động tôn giáo, nhà chùa thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương xã tuyên truyền pháp luật, vận động phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thượng tọa Thạch Đa Ra- Trụ trì chùa ThLôk cho biết: “Thời gian qua, nhà chùa luôn phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào yêu nước ở địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi người dân có ý thức sống tốt thì hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong cộng đồng cũng giảm đi, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương”.

Là người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer, ông Thạch Hoài- Trưởng Ban Quản trị chùa ThLôk, luôn phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, nhà chùa và người dân trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành pháp luật. Với sự gần gũi, am hiểu phong tục tập quán và sử dụng song ngữ Việt- Khmer trong tuyên truyền, ông đã góp phần nâng cao nhận thức của bà con về giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn minh tại địa phương.

Ông Thạch Hoài chia sẻ, thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an và nhà chùa tuyên truyền pháp luật đến đồng bào Khmer bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer để người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ATGT và xây dựng nếp sống văn minh. Khi được tuyên truyền bằng tiếng Khmer, người dân rất đồng tình, hưởng ứng và chấp hành tốt quy định của địa phương.

Từ những nội dung gần gũi, thiết thực, người dân ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ông Từ Ngọc Minh, người dân ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường chia sẻ: “Thông qua buổi tuyên truyền tại chùa, tôi được nghe trụ trì cùng ban quản trị chùa phổ biến nhiều nội dung liên quan đến pháp luật, phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những nội dung tuyên truyền rất gần gũi, dễ hiểu nên đồng bào Khmer tiếp thu tốt. Qua đó, bản thân tôi nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật, nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, đồng thời tích cực cùng địa phương giữ gìn ANTT tại địa bàn dân cư”.

Xác định vai trò quan trọng của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác vận động quần chúng, lực lượng Công an xã Nhị Trường thường xuyên phối hợp với chư tăng, ban quản trị chùa tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm ATGT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tá Bùi Xuân Tứ- Phó Trưởng Công an xã Nhị Trường cho biết, thời gian qua, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn xã đã phát huy tốt vai trò trong công tác giữ gìn ANTT. Với uy tín của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật đạt kết quả tích cực.

Hiện xã Nhị Trường duy trì hoạt động 9 mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 272 tổ tự quản. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an xã phối hợp với các chùa tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật (phòng chống tội phạm, ma túy, ATGT, PCCC…) với 127 lượt người dân, phật tử, thanh thiếu niên tham gia.

“Nhờ phát huy tốt vai trò của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên. Người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Qua đó, người dân mạnh dạn cung cấp 6 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an xã kịp thời xử lý 8 vụ vi phạm pháp luật (1 vụ trộm cắp, 1 vụ cờ bạc, 5 vụ ma túy), góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Đặc biệt xử lý được 1 vụ trộm cắp tài sản tinh vi, xảy ra từ năm 2024 đến nay, với tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng đã được triệt phá”- Trung tá Bùi Xuân Tứ- Phó Trưởng Công an xã Nhị Trường cho biết.

Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn quan tâm giáo dục thanh thiếu niên thông qua hoạt động sinh hoạt hè, dạy chữ Khmer, giáo lý Phật giáo và kỹ năng sống. Qua đó giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, tình hình ANTT trên địa bàn xã Nhị Trường thời gian qua cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố.

Có thể thấy, việc phát huy vai trò của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sức mạnh trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ những lời dạy hướng thiện đến hoạt động thiết thực vì cộng đồng, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở xã Nhị Trường tiếp tục góp phần xây dựng địa phương ngày càng bình yên, phát triển.

Bài, ảnh: SU CHỊA

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh