Đồng bào Khmer chung tay giữ gìn an ninh trật tự

15:40, 27/05/2026

Mô hình “Tuyên truyền, giáo dục cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo chùa Giồng Lớn, xã Đại An” được thành lập năm 2016 và được củng cố năm 2021.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, nhiều thành viên trong mô hình đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định của địa phương, từ đó đã tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Ông Trần Kẹo (thứ nhất bên phải) thường xuyên tiếp xúc, trao đổi thông tin tuyên truyền với lực lượng công an các cấp.
Ông Trần Kẹo (thứ nhất bên phải) thường xuyên tiếp xúc, trao đổi thông tin tuyên truyền với lực lượng công an các cấp.

Giúp người lầm lỗi có cuộc sống ổn định

Ông Trần Kẹo, 79 tuổi, Trưởng Ban Quản trị chùa Giồng Lớn, là thành viên Ban Chủ nhiệm mô hình rất nhanh nhẹn, hoạt bát.

Ông cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm mô hình thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm như trộm cắp, giao cấu với trẻ em; Luật Trật tự, ATGT đường bộ; tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn; chủ động hòa giải những mâu thuẫn trong đồng bào dân tộc.

Ông Trần Kẹo cho biết: “Hàng tháng, phật tử đến chùa rất đông, bình quân mỗi lần khoảng 300 phật tử. Cùng với việc thuyết pháp, tôi cùng thành viên Ban Chủ nhiệm mô hình tuyên tuyền, vận động phật tử chấp hành tốt quy định tại địa phương nên bà con phật tử về khuyên răn con cháu chấp hành đúng quy định tại địa phương”.

Trong phát triển kinh tế gia đình, ông Trần Kẹo đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật thực hiện mô hình nông, thủy sản gắn với trồng lúa với diện tích 7ha mang lại thu nhập hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 20 người dân trên địa bàn (nhất là các trường hợp vi phạm pháp luật).

Từ đó, họ ổn định cuộc sống, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện mô hình “Nuôi heo đất” hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/1 học sinh/năm học.

Thiếu tá Sơn Minh Châu- Phó Trưởng Công an xã Đại An cho biết: “Ông Trần Kẹo, là người có uy tín tại địa phương. Là thành viên Ban Chủ nhiệm mô hình “Tuyên truyền, giáo dục cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo” chùa Giồng Lớn, ông đã tích cực phối hợp với công an xã tuyên truyền, vận động chấp hành tốt quy định của địa phương; ông có cơ sở kinh doanh giúp đỡ người lầm lỗi ổn định cuộc sống, là gương sáng điển hình trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2025, Ban Chủ nhiệm mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo” chùa Giồng Lớn và cá nhân ông Trần Kẹo được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Ông Trần Kim Thái, năm nay 70 tuổi, là đảng viên, ông tham gia công tác tại địa phương từ năm 1999, có 21 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân ấp Mé Láng. Hiện ông làm Trưởng Ban Quản trị chùa, thành viên của Ban Chủ nhiệm mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo” chùa Mé Láng, xã Đại An.

Định kỳ hàng tháng ông Thái cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm tuyên truyền các ngày 8, 15, 23 và 30 (âm lịch) thông qua các buổi sinh hoạt đạo pháp, ông đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, ANTT, bảo vệ môi trường và xây dựng NTM bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Khmer.

Ông Trần Kim Thái cho biết: “Tôi sử dụng tiếng dân tộc để tuyên truyền, vận động nên bà con phật tử dễ dàng tiếp thu. Thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, Ban Chủ nhiệm mô hình đã lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật với cấp phát tờ rơi về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; từ đó bà con phật tử hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bảo đảm ANTT; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm.

Xã Đại An là xã được công nhận là “Xã không ma túy năm 2025” và phấn đấu giữ vững năm 2026. Ông Thái cùng với các thành viên Ban Chủ nhiệm và Công an xã tiếp xúc, gặp gỡ gia đình và những đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy để mời họ tuyên truyền, giáo dục.

Ngoài việc tuyên truyền tại chùa, ông cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm đến tận nhà tuyên truyền, giáo dục đối với những đối tượng tái phạm nhiều lần; cấp phát tờ rơi tuyên truyền, qua công tác giáo dục, động viên, giúp đỡ đã có nhiều đối tượng thay đổi nhận thức, hành vi và có lối sống tích cực lành mạnh góp phần kéo giảm tội phạm và giữ gìn ANTT tại địa phương.

Em T.T.Đ.N. (ngụ địa phương) cho biết: “Trước đây, mỗi lần đi đánh cá về đất liền, do có tiền nên thường tụ tập bạn bè chạy xe tốc độ cao, nhậu nhẹt gây mất ANTT tại địa phương, nhưng khi được chú Thái tuyên truyền, vận động bản thân đã thấy được việc làm là sai nên từ đó chí thú làm ăn, phát triển kinh tế, không còn tụ tập bạn bè gây mất ANTT tại địa phương”.

Đại đức Huỳnh Phát Tài- Sư cả nhì chùa Mé Láng, xã Đại An đánh giá: “Với đặc thù là địa bàn có số lượng đồng bào Khmer đông, ông Thái đã quan tâm tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức bảo đảm ANTT tại địa phương. Tình trạng mất trộm, gây rối trật tự, thanh niên tụ tập đua xe đã được kéo giảm đáng kể. Nhờ vậy, người dân càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lao động, sản xuất, đời sống kinh tế ngày càng được cải thiện”.   

Việc phát huy vai trò của đồng bào Khmer nói chung và mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng” tại các cơ sở tôn giáo nói riêng thực sự trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh