(VLO) Muốn có tiền tiêu xài mà không phải lao động, Nguyễn Trần Quang Bình (SN 1999, ngụ ấp An Hội, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít) rủ rê Phan Vũ Phương (SN 2005, ngụ ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) đi trộm mô tơ điện, để rồi cả hai cùng ra tòa lãnh án.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trần Quang Bình từng bị UBND TT Long Hồ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt, Bình vẫn không từ bỏ thói chôm chỉa, tiếp tục canh me sơ hở của người khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Ngày 28/8/2024, Bình lân la đến nhà ông T.V.M.H. tại ấp Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) thì phát hiện trong sân nhà có đặt một mô tơ bơm nước liền nảy sinh ý định lấy trộm.
Nhưng Bình không thực hiện ngay mà tìm đồng bọn cùng “hành sự”. Sáng hôm sau, khi người bạn Phan Vũ Phương đến chơi tại phòng trọ, Bình đã rủ rê đối tượng này cùng đi trộm tài sản với mình. Sau đó, Bình đưa cho Phương 1 cây búa rồi lấy xe máy điều khiển chở Phương đi.
Đến nhà của ông H., Bình ở bên ngoài cảnh giới, còn Phương cầm búa đi vào bên trong sân chặt đứt ống nước và lấy trộm mô tơ. Thực hiện trót lọt vụ trộm, Bình và Phương chở “chiến lợi phẩm” đến bán cho anh V. (ngụ tại ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ) với giá 1 triệu đồng và chia nhau số tiền này tiêu xài cá nhân.
Phát hiện mất tài sản, ông H. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Bình và Phương thừa nhận hành vi trên.
Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, mô tơ điện mà 2 đối tượng lấy trộm trị giá 3,4 triệu đồng. Xét hành vi của Bình, Phương đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can trên.
Đối với việc anh V. mua lại mô tơ điện, qua điều tra cơ quan chức năng xác định anh V. không biết đây là tài sản do trộm cắp mà có nên không có cơ sở xử lý.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bản thân các bị cáo đều ý thức hành vi trộm cắp là vi phạm pháp luật, trong đó bị cáo Bình đã mang 1 tiền sự nhưng không lấy đó làm bài học để sửa sai mà tiếp tục có hành vi chiếm đoạt tài sản người khác nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tác dụng giáo dục. Trong vụ án này, vì muốn có tiền tiêu xài các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.
Trong đó, bị cáo Bình giữ vai trò chính khi là người tổ chức, rủ rê và tham gia giúp sức, bị cáo Phương là người thực hiện nên cũng cần có một bản án tương xứng để răn đe.
Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội cũng như xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mỗi bị cáo, HĐXX của TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt Nguyễn Trần Quang Bình 9 tháng tù, Phan Vũ Phương 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng)- cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.
P.TẤN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin