(VLO) Đang đứng trước nhà trọ và trên tay cầm gói ma túy (MT) chuẩn bị đi giao, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993, ngụ Phường 3, TP Vĩnh Long) bị công an bắt quả tang và qua khám xét thu giữ tổng khối lượng MT hơn 81g.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Tấn Đạt nghe HĐXX tuyên án. |
Ngày 6/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất MT đối với bị cáo Nguyễn Tấn Đạt. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh truy tố Đạt theo điểm b, khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự, do có hành vi mua bán trái phép MT dạng Methamphetamine (MT đá) với khối lượng hơn 81g.
Theo cáo trạng, ngày 13/6/2024, khi đạt đang đứng trước nhà trọ ở xã Long Phước (huyện Long Hồ) và trên tay cầm gói nilon chứa MT thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ thêm một gói nilon khác cũng chứa MT, cùng một số tang vật như: cân điện tử, ống hút nhựa, kéo,… liên quan đến hành vi mua bán trái phép MT.
Số MT được cơ quan điều tra giám định cho kết quả cụ thể là MT dạng Methamphetamine (MT đá), khối lượng hơn 81g. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Long Hồ chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận xử lý.
Mở rộng điều tra, Đạt khai số MT bị bắt quả tang được mua từ đối tượng tên P. vào ngày 10/6/2024 với giá 34 triệu đồng. Mọi việc trao đổi giá cả, số lượng MT giữa Đạt và đối tượng P. đều thực hiện qua mạng xã hội.
Lúc gặp giao nhận MT lại là đối tượng khác, Đạt cũng không rõ lai lịch cụ thể. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh nhân thân 2 đối tượng này nhằm làm rõ hành vi mua bán trái phép chất MT nhưng đã bỏ đi khỏi địa phương, khi nào làm việc được sẽ xử lý sau.
Ngoài ra, Đạt còn khai nhận vào khoảng tháng 4-5/2024 có đến khu vực cầu Kinh Cụt (Phường 1, TP Vĩnh Long) mua MT của một đối tượng lạ mặt, sau đó phân lẻ bán cho người nghiện kiếm lời bất chính 2 triệu đồng. Cơ quan điều tra rà soát xác định có 5 “khách hàng” thường xuyên mua MT của Đạt hầu hết đều có địa chỉ cư trú tại TP Vĩnh Long.
Tại tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố, thể hiện sự ăn năn hối cải. Đạt trình bày, số MT cầm trên tay lúc bị bắt là bị cáo chuẩn bị đi giao cho một “khách hàng” tên Đ. ở Phường 5 (TP Vĩnh Long).
Trong quá khứ, Đạt từng 3 lần bị kết án với tổng mức hình phạt 11 năm 6 tháng tù vì các tội: cướp tài sản và cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cuối năm 2019, Đạt chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng nhưng không chí thú làm ăn với những công việc chân chính.
Lần này, Đạt mua bán số lượng MT hơn 81g đã phạm vào điểm b, khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 15-20 năm tù. HĐXX nhận định bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi, mong muốn có thu nhập bất chính mà bất chấp hậu quả xảy ra.
Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn làm gia tăng tệ nạn MT và phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đạt mức án 18 năm tù.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin