Tàng trữ súng “phòng thân”, lãnh án tù

07:22, 06/02/2025

Tàng trữ súng quân dụng với mục đích “phòng thân”, 2 bị cáo Phạm Trần Trung Tín (SN 1996, ngụ phường Gia Lộc, TX Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Lưu Gia Liêm (SN 2004, ngụ TT Vũng Liêm) vừa bị TAND huyện Vũng Liêm đưa ra xét xử.


Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2023, Tín mua 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu trắng (dạng Rulo), có ký hiệu 18E74160 từ một người có tài khoản ẩn danh trên Facebook trong “Hội mua bán phụ kiện PC” với giá 6 triệu đồng. Tín nhận khẩu súng tại bến xe Trảng Bàng rồi đem về nhà giấu. Đến khoảng tháng 4/2024, do cần tiền tiêu xài nên Tín bán khẩu súng lại cho Liêm với giá 5,7 triệu đồng.

Liêm tiếp tục giấu khẩu súng này tại nhà cha mẹ ruột ở ấp Trung Tín (TT Vũng Liêm). Mẹ ruột Liêm là bà N.T.M. khi phát hiện khẩu súng trong tủ quần áo có hỏi thì Liêm nói là súng đồ chơi, súng giả. Bà M. cũng chưa từng tiếp xúc với súng quân dụng nên tin tưởng câu trả lời của con. Bà M. sau đó đem khẩu súng bỏ ở nhà kho và do bận chăm sóc chồng bệnh nên bà cũng quên luôn việc vứt bỏ khẩu súng.


Hành vi phạm tội của 2 bị cáo sau đó đã bị cơ quan công an phát hiện. Kết quả giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP Hồ Chí Minh, khẩu súng có ký hiệu 18E74160 là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện Liêm có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ và đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan cùng 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, có ký hiệu “ZORAKI MOD 914-TD AUTO” đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) đề nghị xử lý hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền.


Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) cũng đã rà soát tài khoản Facebook “Hội mua bán phụ kiện PC” mà Tín khai đã truy cập để mua khẩu súng, cũng như tài khoản của người bán và thông tin cá nhân của người giao khẩu súng cho Tín nhưng chưa thu thập được bằng chứng.

Bị cáo Tín thừa nhận đã mua khẩu súng nhưng sau đó vì cần tiền tiêu xài và do khẩu súng không sử dụng được nên bán lại cho Liêm. Cả hai bị cáo còn thừa nhận việc sở hữu súng với mục đích “phòng thân” và hù dọa người khác. Liêm khai nhận thêm, đã từng mua 5 viên đạn cao su và đã bắn hết. Do vậy, cơ quan điều tra không thể thu giữ các viên đạn này để giám định nên cũng không đủ căn cứ xử lý.


Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại tòa, HĐXX của TAND huyện Vũng Liêm nhận định hành vi của bị cáo Tín đã phạm vào tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Liêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xem xét các bị cáo thành khẩn khai báo, riêng bị cáo Tín tự nguyên giao nộp 5,7 triệu đồng là số tiền thu lợi bất chính từ hành vi bán súng cho Liêm nên được xem xét giảm một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tín 4 năm tù, Liêm 2 năm tù.


LƯỠNG- THỊNH
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh