2 năm tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy

Cập nhật, 01:02, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

Đang trên đường đi tìm địa điểm để giải quyết cơn ghiền sau khi vừa mua ma túy, Dương Văn Phụng (SN 2000, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị lực lượng công an bắt quả tang.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/8/2022, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, Công an huyện Long Hồ phát hiện Dương Văn Phụng lưu thông trên đường thuộc khu vực ấp Tân An (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng được Phụng cất giấu trong cốp xe cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Theo kết luận giám định, mẫu tinh thể màu trắng bên trong 2 bịch nilon là ma túy loại methamphetamine, có khối lượng 0,6183g. Hành vi của Phụng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Long Hồ) khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa sơ thẩm, Phụng khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng 7/2022. Số ma túy mà Phụng hay sử dụng được một nam thanh niên (không rõ nhân thân) tại khu vực cầu Bạch Đằng (Phường 1, TP Vĩnh Long) cung cấp.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/7/2022, Phụng đến Phường 1 (TP Vĩnh Long) để nhận tiền công làm thuê tại bến tàu khách Vĩnh Long. Sau khi nhận tiền, Phụng đến khu vực cầu Bạch Đằng gặp nam thanh niên hỏi mua ma túy với giá 1 triệu đồng. Nhận được ma túy, Phụng lấy một phần ra sử dụng, phần còn lại giấu vào cốp xe máy để dành sử dụng.

Đến chiều ngày 1/8/2022, Phụng tiếp tục điều khiển xe máy đến khu vực bến tàu khách. Do không có hàng làm, Phụng chạy xe đến khu vực ấp Tân An tìm địa điểm sử dụng ma túy thì bị công an bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại tòa, bị cáo Phụng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo không những trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý nhà nước về chất ma túy mà còn gây mất an ninh trật tự ở địa phương, là nguyên nhân gây phát sinh các loại tội phạm khác.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình mua ma túy về sử dụng. Do đó, cần có một mức án tương xứng để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Phụng 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự. Đối với hành vi của đối tượng bán ma túy cho Phụng, cơ quan chức năng chưa xác minh được lai lịch nên khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

PHẠM TẤN