Trộm cắp quen tay...

Cập nhật, 14:53, Thứ Tư, 04/01/2023 (GMT+7)

Các bị cáo đã cấu kết nhau thực hiện liên tiếp các vụ trộm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên ra tòa lãnh án giam.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm truy tố bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, ngụ TT Vũng Liêm) tội “Trộm cắp tài sản”, Võ Minh Triều (SN 1986, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm) tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cùng bị truy tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là Nguyễn Thành Hận (SN 1984, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm).

Để có tiền sử dụng ma túy, từ tháng 11/2021 đến cuối tháng 5/2022, Tiến thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản, Triều thực hiện 2 vụ trộm và 1 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Hận thực hiện 1 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tài sản mà Tiến trộm gồm: xe gắn máy, bình bơm hơi, lư đồng, mô tơ điện, dàn máy phun xịt thuốc,… sau đó bán hoặc cầm cố từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng chia đồng bọn tiêu xài, sử dụng ma túy. Quá trình mở rộng điều tra, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra Triều và Hận là đồng phạm.

Điển hình như vụ trộm vào khoảng tháng 11/2021, Tiến chạy xe gắn máy đến ấp Rạch Trúc (TT Vũng Liêm) thì thấy máy xới của người dân để ngoài ruộng nên lấy “đồ nghề” chuẩn bị sẵn tháo đầu máy trên dàn xới, sau đó chở về nhà Hận nhờ bán giùm. Hận không biết đây là tài sản do Tiến lấy trộm nên bán phế liệu được 250.000đ. Có tiền, Tiến mua ma túy đá “bao” Hận sử dụng.

Cũng khoảng tháng 11/2021, Trần Nhật Trường (SN 2003, ngụ TT Vũng Liêm) đến nhà Hận sử dụng ma túy. Tiến cũng có mặt tại đây nên rủ Trường trộm tài sản bán lấy tiền mua ma túy. Lợi dụng đêm tối, Tiến và Trường chạy xe máy từ TT Vũng Liêm đến xã Trung Thành Tây và đột nhập vào nhà anh N.H.S. trộm dàn máy rửa xe đem về nhà Hận giấu.

Lần này, Hận biết tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý giúp bạn tìm nơi tiêu thụ. Ngày 30/5/2022, một mình Tiến thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm ở xã Trung Thành và Trung Ngãi. Theo đó, khoảng 8 giờ, Tiến đi bộ đến ấp Xuân Minh 2 (xã Trung Thành) thấy xe gắn máy của anh H.V.T. để cặp lề đường. Quan sát không thấy ai, Tiến bứt dây điện ổ khóa dẫn đi một đoạn rồi khởi động xe chạy về nhà.

Chiều cùng ngày, Tiến thản nhiên lấy chiếc xe vừa trộm được đến chợ Giồng Ké (xã Trung Ngãi) uống cà phê. Lúc này, bị cáo thấy xe gắn máy của anh H.T.V. để cặp lề đường, trên xe còn cắm chìa khóa nên lấy trộm, bỏ lại chiếc xe của anh T.. Hôm sau, Tiến lấy xe của anh V. chở Triều đến xã Trung Hiệp tiếp tục trộm một chiếc xe gắn máy khác giao Triều bán được 4 triệu đồng.

Trong vụ án này, một số đối tượng có dấu hiệu giúp sức cho các bị cáo thực hiện hành vi trộm cắp tài sản hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Đối với Trần Nhật Trường có hành vi cùng Tiến lấy trộm máy rửa xe trị giá 1,5 triệu đồng nhưng do chưa có tiền án, tiền sự, giá trị tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng chỉ xử lý ở mức phạt hành chính.

Trong thời gian thực hiện các vụ trộm này, ngày 14/1/2022, Tiến bị Công an huyện Vũng Liêm khởi tố, cho tại ngoại vì hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Tân Quới Trung. Sau đó, Tiến bỏ trốn khỏi địa phương và tiếp tục thực hiện các vụ trộm như đã nêu và bị bắt theo lệnh truy nã vào đầu tháng 6/2022.

Với hành vi phạm tội này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiến 2 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”, Hận 6 tháng tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Triều 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

LƯỠNG - THỊNH