Rủ bạn... chém "tay đôi"

Cập nhật, 01:03, Thứ Sáu, 06/01/2023 (GMT+7)

Do từ chối chém người nên Nguyễn Văn An (SN 2001, trú ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, TX Bình Minh) và bạn xảy ra cự cãi rồi chém nhau dẫn đến người thương tật, người ra tòa lãnh án.

Trưa 5/7/2022, Nguyễn Văn An đi bộ đến nhà bạn là Lê Anh Duy (ở khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, TX Bình Minh) chơi. Khi đi, An có mang theo 2 cây dao tự chế. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Duy đến nhà T.T.P. (ở ấp Phù Ly 2) nhờ chở đi lấy tiền dùm nhưng P. từ chối. Khi thấy An đến, Duy nháy mắt kêu An chém hù dọa cho P. chở đi nhưng An không thực hiện.

Do bực tức việc An từ chối chém P. nên khi về nhà, giữa Duy và An xảy ra cự cãi. Sau đó, Duy rủ An chém “tay đôi” nhưng An lấy dao bỏ về. Vừa quay đi, An bị Duy cầm dao chạy theo chém. An cầm 2 cây dao chém lại trúng vào bàn tay phải của Duy gây thương tích. Sau điều trị, Duy đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với An.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Lê Anh Duy bị chém mất da đầu ngón I, chẻ dọc đầu ngón II, gãy đốt xa và lóc da đốt xa ngón III bàn tay phải, tỷ lệ thương tật 5%.

Hành vi của Nguyễn Văn An đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với An.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, An khai: An và Duy là bạn bè, không có mâu thuẫn. Do Duy xúi An chém P. không được đã quay sang rủ An chém nhau dẫn đến An không kiềm chế được, sử dụng dao tự chế gây thương tích cho Duy. Sau khi sự việc xảy ra, An rất hối hận nên đồng ý bồi thường theo yêu cầu của Duy. Bị hại thừa nhận cũng có lỗi nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét hành vi của An là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, do An đã thành khẩn nhận tội, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và bị hại cũng là người có lỗi nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn An 9 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG