Đến giữa tháng 11, nhập siêu 3,86 tỷ USD

Cập nhật, 09:12, Thứ Hai, 23/11/2015 (GMT+7)

Sau khi xuất siêu 500 triệu USD trong tháng 10, kinh tế Việt Nam đã quay lại trạng thái nhập siêu với con số 270 triệu USD trong nửa đầu tháng 11.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế đạt hơn 6,49 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15-11 đạt hơn 140,87 tỷ USD.

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 6,77 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến 15-11 đạt gần 144,73 tỷ USD. Như vậy trong nửa đầu tháng 11, nền kinh tế nhập siêu 270 triệu USD, nâng con số nhập siêu kể từ đầu năm lên gần 3,86 tỷ USD.

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong nửa đầu tháng 11 kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt gần 4,54 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 96,27 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu của khối này trong nửa đầu tháng 11 đạt hơn 4,01 tỷ USD; lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 85,56 tỷ USD.

Như vậy trong nửa đầu tháng 11, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu khoảng 520 triệu USD, nâng con số xuất siêu của khối này từ đầu năm đến nay lên gần 10,71 tỷ USD.

Theo http://www.sggp.org.vn/kinhte/2015/11/403634/