Tăng cường diệt dịch hại, bảo vệ mùa màng

Cập nhật, 15:25, Thứ Tư, 02/03/2022 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm, 2 tháng đầu năm nay, các xã, thị trấn đã vận động nông dân bắt được 32.530kg ốc bươu vàng, diệt 32.210 con chuột gây hại trên lúa vụ Đông Xuân 2021- 2022 và Hè Thu 2022; phát hiện, điều trị 20.220 cây dừa bị bọ dừa gây hại.

Đây là địa phương có phong trào diệt dịch hại trên cây trồng thường niên mạnh mẽ nhất trong tỉnh. Năm 2021, nông dân huyện này đã diệt bắt được 117.040kg ốc bươu vàng, diệt 140.110 con chuột; phát hiện, điều trị 20.220 cây bị bọ dừa.

Ngoài ra huyện còn kết hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức 10 cuộc tập huấn, tư vấn về bảo vệ thực vật, sử dụng an toàn, hiệu quả nông dược trong sản xuất nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm với 236 nông dân tham dự. Đồng thời cấp phát 500 tài liệu phòng trừ sâu đầu đen hại dừa, 2.400 tài liệu chăm sóc vườn cây ăn trái trong mùa lũ.

TRUNG CHÁNH