Bình Tân

Diện tích màu Đông Xuân giảm gần 2.700ha

Cập nhật, 18:31, Thứ Ba, 22/02/2022 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, diện tích màu Đông Xuân của huyện đến thời điểm này, mới chỉ xuống giống gần 4.600ha, ít hơn gần 2.700ha so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân, diện tích màu giảm mạnh là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến giá khoai lang tím Nhật xuống thấp- trong khi đây là loại màu chủ lực của huyện nên người dân chuyển đổi sang sạ lúa hoặc lập vườn trồng cây ăn trái.

Diện tích màu giảm nhiều nhất là khoai lang gần 3.300ha, dưa hấu giảm 223ha, hành lá giảm gần 250ha, nhưng bù lại diện tích các loại rau cải, bắp, ớt, đậu,... tăng gần 1.100ha so với cùng kỳ năm trước.

TRUNG THÀNH