TP VĨNH LONG

Cây màu vụ Đông Xuân tăng hơn 27ha

Cập nhật, 08:00, Thứ Sáu, 26/12/2014 (GMT+7)

Theo UBND TP Vĩnh Long, cây hàng năm vụ Đông Xuân 2013- 2014 đã gieo trồng trên 508ha, tăng hơn 27ha so vụ năm trước.

Nguyên nhân do trồng lúa hiệu quả kinh tế không cao nên bà con chuyển sang trồng các loại rau màu như: bắp, rau, đậu, hoa, cây cảnh… Đối với cây hàng năm vụ mùa, diện tích gieo trồng khoảng trên 170ha, chủ yếu là dưa hấu, ấu và rau các loại.

Bên cạnh, hiện dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn vẫn chưa được điều trị hiệu quả nên người nông dân đã tiêu hủy và chuyển trên 113ha sang trồng các loại cây khác như dừa, bưởi, xoài, cam, bưởi, chôm chôm…

NAM ANH