Bản tin thị trường ngày 13/9

14:58, 13/09/2024
 

Nhiều nhóm ngành hàng đã vượt mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD; Diễn biến của giá vàng miếng ngược chiều với đà nhảy vọt của giá vàng thế giới và vàng nhẫn; Rau, củ quả chợ Hà Nội tăng giá…là những thông tin thị trường đáng chú ý.

*Nhiều nhóm ngành hàng đã vượt mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, nhiều nhóm ngành hàng của Việt Nam đã vượt mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỉ USD như rau quả, gạo, tôm... phần lớn đến từ ĐBSCL. Riêng mặt hàng gạo, năm 2024, ước tính tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước vẫn duy trì mức trên 8 triệu tấn, trong đó vùng ĐBSCL là 7,6 triệu tấn.

*Giá vàng nhẫn tăng mạnh

Diễn biến của giá vàng miếng ngược chiều với đà nhảy vọt của giá vàng thế giới và vàng nhẫn. Các doanh nghiệp giao dịch vàng nhẫn 24K quanh 77,8 triệu đ/lượng mua vào, 79,1 triệu đ/lượng bán ra, tăng 500.000đ mỗi lượng so với hôm qua. Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng nhẫn trong nhiều ngày qua, và giúp kim loại quý này lập đỉnh lịch sử.

*Giá xăng, dầu lao dốc

Các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm 12/9. So với kỳ điều hành trước đó, giá xăng E5 giảm 1.080 đ/lít, giá bán là 18.890 đ/lít. Giá xăng RON 95 hạ 1.190 đ/lít, giá bán về mức 19.630 đ/lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 930 đ/lít, giá bán còn 17.160 đ/lít. Hiện dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ.

*Rau, củ quả chợ Hà Nội tăng giá

Tại các sạp hàng, rau ăn lá không có nhiều, chủ yếu là các loại rau ăn củ, quả. Tuy nhiên, giá các loại rau này cũng tăng thêm 10.000-15.000đ/kg. Đơn cử, dưa chuột tăng 15.000đ/kg lên 55.000đ/kg; củ cải trắng có giá 35.000đ/kg; bắp cải giá 30.000đ/kg…

*Chợ cá đồng mùa nước nổi

Tại các huyện vùng biên tỉnh Đồng Tháp, mùa nước nổi là thời điểm được người dân đầu nguồn trông đợi nhất, bởi vào mùa này, tôm, cá đồng dồi dào, hoạt động buôn bán nhộn nhịp hơn, nhờ vậy mà thu nhập cũng khá hơn ngày thường. Nhiều hộ tiểu thương cho biết, con nước năm nay về muộn so với mọi năm nên cá cũng không nhiều bằng cùng kỳ những năm trước. Do đó, nhiều loại cá có tăng giá nhẹ khoảng 10.000 - 15.000đ/kg so với cùng kỳ những năm trước. Cụ thể, cá chạch 250.000đ/kg; các sát, cá thiểu khoảng 150.000đ/kg, tép lóng 150.000đ/kg; ốc lác có giá từ 60.000-80.000đ/kg…

H.M

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh