Tiểu thương Khmer chợ Trà Cú đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

06:02, 25/10/2026

Chợ Trà Cú có 271 tiểu thương, trong đó tiểu thương là đồng bào Khmer chiếm hơn 70%. Sau khi triển khai tuyên truyền mô hình Chợ 4.0, đã có 121 tiểu thương đăng ký thực hiện mua bán không dùng tiền mặt, trong đó đồng bào Khmer chiếm 50%.

Hoạt động mua bán không dùng tiền mặt tại chợ Trà Cú. Ảnh: THẠCH HOÀNG
Hoạt động mua bán không dùng tiền mặt tại chợ Trà Cú. Ảnh: THẠCH HOÀNG

Gắn bó với sạp hàng quần áo hơn 20 năm qua, bà Thạch Thị Thêu chưa bao giờ nghĩ đến việc bán hàng mà không thu tiền mặt. Tuy nhiên, khi chợ Trà Cú tuyên truyền triển khai mô hình chợ công nghệ 4.0, điều đó đã giúp bà cùng hàng trăm tiểu thương khác thay đổi tư duy và cách mua bán. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, e ngại cho đến khi thành thạo, chợ Trà Cú hiện nay đã có nhiều thay đổi tích cực. Việc mua bán diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và an toàn; chỉ cần thao tác vài phút trên điện thoại di động là đã hoàn thành việc thanh toán cho người bán.

Năm nay, bà Thạch Thị Thêu đã gần 70 tuổi, là tiểu thương gắn bó với chợ này hơn 20 năm. Nhớ lại những ngày đầu khi cán bộ chuyển đổi số đến vận động, bà Thêu chia sẻ: Từ trước đến nay tôi chỉ quen thanh toán bằng tiền mặt vì không rành chữ nghĩa, làm sao mà thanh toán qua điện thoại được. Sự lo lắng của bà Thạch Thị Thêu cũng là tâm lý chung của nhiều tiểu thương nơi đây. Dù vậy, với sự đồng hành, hướng dẫn tận tình từ các đơn vị chuyên môn, tiêu thương tiếp cận nhanh chóng. Sau khi cài đặt ứng dụng và được hướng dẫn cách quét mã QR vài tuần, bà đã sử dụng thành thạo. Hiện nay, khách đến mua hàng chỉ cần hỏi giá rồi thực hiện quét mã QR trên điện thoại là xong.

Tính đến nay, đã có hơn 120 tiểu thương tại đây quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Sự thay đổi này mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho ngôi chợ Trà Cú - nơi có đông đảo tiểu thương là đồng bào Khmer sinh sống và kinh doanh. Phương thức thanh toán mới mang lại sự tiện lợi, an toàn cho người bán, tạo thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và du khách khi đến tham quan, mua sắm. Việc mua bán minh bạch, nhanh chóng và hiện đại giúp người bán dễ dàng quản lý doanh thu hàng ngày mà không cần sổ sách ghi chép phức tạp.

Hiệu quả bước đầu từ các gian hàng của hơn 120 tiểu thương tại chợ Trà Cú thông qua việc chủ động học hỏi, không ngại cái mới của đồng bào Khmer nơi đây là minh chứng cho việc mở rộng các chợ công nghệ 4.0 hay các tuyến phố không dùng tiền mặt tại vùng có đông dân tộc thiểu số sinh sống. Khi tư duy của người dân đã thông suốt, công nghệ sẽ thúc đẩy kinh tế thương mại ở vùng sâu, vùng xa phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách số và làm thay đổi diện mạo nông thôn mới.

THẠCH HOÀNG

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh