UBND tỉnh vừa phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, TP Cần Thơ và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
![]() |
| Vĩnh Long và 7 tỉnh, thành đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2026-2030. |
Giai đoạn 2023-2025, hợp tác liên vùng đã chuyển từ giao lưu, kết nối sang nhiều chương trình, dự án cụ thể. Điển hình là các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP Hồ Chí Minh- Mộc Bài cùng các công trình kết nối sân bay Long Thành, cảng biển và logistics. Hướng về ĐBSCL, các địa phương phối hợp nghiên cứu đường sắt TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ, đường bộ ven biển và giao thông thủy, tạo nền tảng đưa nông sản, thủy sản đến trung tâm chế biến, phân phối và xuất khẩu.
Các địa phương đẩy mạnh liên kết về hạ tầng, thương mại- đầu tư, khoa học- công nghệ, du lịch, lao động, y tế và chuyển đổi số. Qua đó, tăng kết nối hàng hóa, hành khách và mở rộng không gian phát triển. TP Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu mối đưa sản phẩm vùng vào hệ thống phân phối, đồng thời thúc đẩy công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đào tạo nhân lực.
Tỉnh ghi dấu ấn với những kết quả cụ thể trong kết nối sản xuất và tiêu thụ. Thông qua hoạt động kết nối cung- cầu, sản phẩm nông nghiệp, OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh từng bước tiếp cận hệ thống phân phối tại TP Hồ Chí Minh. HTX Liên kết chuỗi thủy sản an toàn Vĩnh Long duy trì cung cấp khoảng 4 tấn cá điêu hồng/tuần cho hệ thống MM Mega Market và Saigon Co.op, cùng nhiều sản phẩm thủy sản khác. Bên cạnh mở rộng đầu ra cho nông sản, tỉnh tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh về nguồn vật liệu xây dựng; phối hợp tìm kiếm nguồn cát san lấp, góp phần bảo đảm vật liệu phục vụ dự án đường Vành đai 3.
Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính đề xuất TP Hồ Chí Minh và các địa phương quan tâm kết nối về hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Phát triển chuỗi sản xuất công nghiệp và năng lượng trên cơ sở bổ trợ lợi thế cho nhau. Nâng chất liên kết thương mại, văn hóa, du lịch và dịch vụ. Đưa khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trở thành động lực xuyên suốt của liên kết. Tỉnh mong muốn tăng cường kết nối với trường ĐH, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo của TP Hồ Chí Minh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong chế biến nông, thủy sản, nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, y tế, giáo dục.
“Hiện chúng tôi đang kết hợp TP Hồ Chí Minh làm cao tốc CT33 và đặc biệt giai đoạn này phải khởi động được tuyến đường ven biển TP Hồ Chí Minh đi qua Tây Ninh, Vĩnh Long và về tới Cà Mau”, ông Nguyễn Trúc Sơn- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.
TS Trần Du Lịch- nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần đặt những chỉ tiêu, chẳng hạn trong 5 năm tới với sự hợp tác phát triển này, chi phí logistics sẽ giảm bao nhiêu, đề nghị ưu tiên phục hồi khai thác lợi thế giao thông thủy chi phí rẻ, sớm nhanh chóng xây dựng đường sắt TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ để vận chuyển hành khách, hàng hóa. Không phải tính bao nhiêu công việc, bao nhiêu chương trình, mà chúng ta đã đạt được những gì trong xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, xây dựng logistics, người dân, doanh nghiệp hưởng lợi gì trong hợp tác này.
Ông Bùi Minh Thạnh- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hợp tác liên vùng sẽ có 3 chuyển đổi lớn: từ kết nối hạ tầng sang kiến tạo không gian kinh tế; từ liên kết ngành sang hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh; từ phối hợp hành chính sang quản trị phát triển liên vùng. Liên kết vùng là yêu cầu tất yếu để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Do đó, các tỉnh, thành cần tăng cường phối hợp về quy hoạch, dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực đồng thời huy động mạnh mẽ doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu cùng tham gia. Nhà nước kiến tạo, địa phương phối hợp, doanh nghiệp dẫn dắt, khoa học- công nghệ đồng hành, người dân thụ hưởng.
Bài, ảnh: NAM ANH


