Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Minh Dũng khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Hải

16:17, 06/08/2026

Chiều 6/8, đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của hộ ông Đặng Văn Bảy (Bảy An), tại xã Thạnh Hải.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đoàn khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại xã Thạnh Hải.

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết sản xuất và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của cơ sở để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao Bảy An là một trong những mô hình tiêu biểu của tỉnh trong phát triển nuôi tôm thâm canh theo hướng hiện đại. Cơ sở đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, với 6 khu nuôi, tổng diện tích 35,5ha, gồm 64 ao nuôi; trong đó, diện tích mặt nước nuôi đạt 11,64ha. Riêng khu phục vụ tham quan, trình diễn mô hình rộng khoảng 4,5ha, với 8 ao nuôi được bố trí hoàn chỉnh hệ thống cấp, thoát nước, ao lắng và các công trình phụ trợ.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với hộ nuôi tôm công nghệ cao Bảy An, xã Thạnh Hải.

Năm 2026, mô hình dự kiến đạt sản lượng khoảng 500 tấn tôm thương phẩm, năng suất bình quân khoảng 43 tấn/ha mặt nước nuôi, cao gấp khoảng 4 lần so với phương thức nuôi truyền thống. Mỗi năm thực hiện từ 2-3 vụ nuôi, sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Minh Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của mô hình; đồng thời đề nghị các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ người nuôi tôm ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo định hướng của tỉnh, đến năm 2026, Vĩnh Long phấn đấu phát triển khoảng 8 ngàn ha vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu tập trung và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tin, ảnh: CẨM TRÚC

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh