Ngày 21/9, Trường Chính trị Phạm Hùng phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.
* Dự lễ khai giảng tại cơ sở 3 (phường Hòa Thuận) có đồng chí Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Cao Hoàng Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng cùng 70 học viên là cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.
![]() |
| Đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: SƠN TUYỀN |
Khóa 8 lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ 21-25/9), học viên được nghiên cứu, trao đổi các nội dung thiết thực như kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội; truyền thông trên mạng xã hội; xây dựng văn hóa liêm chính, đạo đức công vụ; tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.
Chương trình tập huấn cũng cập nhật kiến thức về nhận diện, xử lý hủ tục, hiện tượng tín ngưỡng - tôn giáo; triển khai các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận chủ trì; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó là những nội dung mới về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, kiểm tra, giám sát, kết hợp nghiên cứu thực tế và trao đổi kinh nghiệm.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thanh Bình nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong điều kiện mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ có nhiều đổi mới, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng. Lớp tập huấn không chỉ nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn là dịp để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hay; cùng thảo luận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Đồng chí đề nghị học viên chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn, tham gia đầy đủ chương trình; chủ động nghiên cứu, trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở và vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng sau tập huấn vào công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.
* Khai giảng lớp tập huấn khóa 7 tại cơ sở 2 (xã Sơn Đông), có 76 học viên là cán bộ làm công tác Mặt trận của các xã trên địa bàn khu vực Bến Tre tham gia.
![]() |
| Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (khóa 7) năm 2026. Ảnh: THÀNH LẬP |
Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp xã; xây dựng văn hóa liêm chính và đạo đức công vụ của cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; MTTQ trong công tác nhận diện, xử lý hủ tục và hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo; công tác triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận chủ trì; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; chuyển đổi số và ứng dụng AI trong công tác Mặt trận năm 2026; nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận.
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Hải Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, để đáp ứng với việc vận hành mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt trận không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và tác phong công tác, “gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn”. Vì vậy, cán bộ làm công tác Mặt trận phải không ngừng tích cực học tập, trau dồi, cập nhật kiến thức.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các học viên tham dự lớp tập huấn phải nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế lớp học; chủ động, tích cực nghiên cứu, trao đổi những vấn đề khó, vướng mắc từ thực tiễn tại địa phương để cùng nhau thảo luận; chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tiễn, góp phần nâng cao hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong thời gian tới, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
SƠN TUYỀN - THÀNH LẬP



