Vốn tín dụng chính sách giúp phụ nữ vươn lên

13:11, 30/04/2026

Khi tín dụng chính sách được triển khai đúng hướng, gắn với vai trò của tổ chức hội và trách nhiệm cộng đồng, nguồn vốn ưu đãi là “đòn bẩy” kinh tế, sợi dây gắn kết, củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại xã Châu Thành, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua hội LHPN đã giúp nhiều chị vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội LHPN các cấp và Ngân hàng Chính sách xã hội khảo sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại nhà chị Lâm Thị Hiếu Khuyên (thứ hai bên trái).
Hội LHPN các cấp và Ngân hàng Chính sách xã hội khảo sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại nhà chị Lâm Thị Hiếu Khuyên (thứ hai bên trái).

Hiệu quả từ vốn tín dụng chính sách

Xã Châu Thành hiện có 6,373 ngàn hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 28 chi hội. Nhằm giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội LHPN xã phối hợp thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tại 28/28 ấp, có 57 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Chương trình cho vay gồm: cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất- kinh doanh... đến nay, dư nợ ủy thác qua Hội LHPN xã đạt gần 99,4 tỷ đồng.

Theo bà Thạch Thị ChalSôPhiaRy- Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Thành, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn ổn định, thực hiện tốt công tác phối hợp và quản lý vốn vay trên địa bàn, giúp việc quản lý nợ sát với thực tế, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động của tổ vay vốn lồng ghép sinh hoạt hội, các chị cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, thực hành tiết kiệm đã tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn, hộ vay ý thức sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, góp phần tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho gia đình, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, mang lại hiệu quả. Hầu hết hộ vay đều gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần tạo nguồn tiết kiệm tích lũy định kỳ, nâng cao trách nhiệm trả nợ.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của hội viên, Hội LHPN xã phối hợp triển khai tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý tài chính… giúp hội viên, phụ nữ sử dụng vốn đúng mục đích, tăng thu nhập, vươn lên khá, giàu.

Bà Đỗ Thị Huệ Anh- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Từ dòng vốn nhân văn hướng đến phụ nữ nghèo, cận nghèo, yếu thế- những người cần cơ hội để khởi đầu, để tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, nhiều năm qua, nguồn vốn từ ngân hàng, nhiều nhất là Ngân hàng Chính sách xã hội, đã giúp hàng ngàn phụ nữ trong tỉnh thoát nghèo và nhiều đối tượng chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng phụ nữ hoàn cảnh khó khăn

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đồng hành với người dân hoàn cảnh khó khăn, “trao cơ hội” cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế, góp phần tạo dựng nền tảng an sinh bền vững cho phụ nữ.

Chị Lâm Thị Hiếu Khuyên- Ấp 2, xã Châu Thành trước đây hoàn cảnh rất khó khăn, nhà ở không ổn định. Với lợi thế gần chợ, khoảng 5 năm trước, chị vay vốn bán nước uống và kinh doanh khá hiệu quả, sau đó chị nâng thêm vốn vay 50 triệu đồng để buôn bán và vay thêm 30 triệu đồng vốn nước sạch vệ sinh môi trường. Hàng tháng, chị vừa đóng lãi vừa gửi tiết kiệm thêm 1 triệu đồng để tích lũy trả ngân hàng.

Chị Khuyên cho biết: Được chi hội phụ nữ quan tâm, tín chấp để tôi vay vốn đầu tư buôn bán hiệu quả, kinh tế gia đình hơn 2 năm qua nâng lên, tôi xây được nhà ở kiên cố, chăm lo cho hai con đến trường.

Chị Nguyễn Hồng Trân Châu (giữa) trao đổi về hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
Chị Nguyễn Hồng Trân Châu (giữa) trao đổi về hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Cùng Ấp 2, chị Nguyễn Hồng Trân Châu, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho hộ cận nghèo, ban đầu chị vay 30 triệu đồng bán quán ăn sáng, đã thực hiện tốt việc trả nợ và được ngân hàng tái đầu tư 70 triệu đồng.

Bên cạnh, chị vay vốn xây dựng nhà ở 50 triệu đồng. Hàng ngày, buổi sáng chị bán quán ăn, chiều chị đi làm thuê cho cơ sở sản xuất bún, kinh tế dần ổn định, chị cất lại nhà ở kiên cố. Chị luôn trả lãi đúng định kỳ và gửi tiết kiệm thêm 2 triệu/tháng.

Chị Châu cho biết: Một mình nuôi 3 con nên hiện tôi vẫn thuộc hộ cận nghèo. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để hoàn thành trả nợ ngân hàng, chăm lo tốt cho các con.

Chị Lê Thị Thu Hiền- Tổ trưởng Tổ vay vốn của Chi hội Phụ nữ Ấp 2, xã Châu Thành cho biết: Tổ có 45 thành viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, số vốn khá cao, nhiều chị em vay 50, 70 triệu đồng, tất cả đều sử dụng đúng mục đích. Trong đó, chị Lâm Thị Hiếu Khuyên và chị Nguyễn Hồng Trân Châu là những điển hình.

Tại buổi kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, giúp hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ tại xã Châu Thành, bà Trần Thị Thu Hà- Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị: Cần có mô hình liên kết hợp tác của hội viên, phụ nữ để phát triển kinh tế gia đình. Phát huy vai trò của ngân hàng, nâng cao hiệu quả quản lý vốn của tổ chức hội ở cơ sở, giúp nguồn vốn đầu tư vừa là người bạn đồng hành tin cậy, vừa là điểm tựa vững chắc để phụ nữ vươn lên phát triển toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh