Bản tin thị trường ngày 12/2

Cập nhật, 09:41, Chủ Nhật, 12/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Phiên cuối tuần, vàng thế giới tăng nhẹ; cận Valentine, giá hoa tại các cửa tiệm tăng mạnh; nguồn cung dồi dào, giá rau củ quả tại chợ ổn định…là những thông tin đáng chú ý trên Vinhlong online ngày 12/2.

*Phiên cuối tuần, vàng thế giới tăng nhẹ

Giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.865 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm trước đó. Quy theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay có giá 52,92 triệu đ/lượng, thấp hơn khoảng 14,38 triệu đ/lượng so với giá vàng SJC trong nước.

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,55 - 67,35 triệu đ/lượng, tăng 50.000 đ/lượng so với chốt phiên tuần qua. Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,5 - 67,3 triệu đ/lượng. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,5-67,3 triệu đ/lượng.

* Giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,8 USD, lên mức 79,77 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 0,86 USD, lên mức 86,68 USD/thùng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 30/1 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương: Xăng RON 95-III tăng thêm 993 đ/lít, lên 23,147 đồng.

Xăng E5 RON 92 cũng thêm 977 đồng, có giá mới 22,329 đ/lít. Mỗi lít dầu diesel tăng thêm 890 đ/lít, lên 22,524đ; dầu hoả là 22,576đ (tăng 767 đ/lít) và dầu mazut là 13,934 đ/kg, tăng thêm 568 đ/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày mai (13/2) được dự báo sẽ giảm theo xu hướng thế giới.

* Cận Valentine, giá hoa tại các cửa tiệm tăng mạnh

Giá hoa ngày Lễ Tình nhân Valentine năm nay hiện tăng 10 - 20%, đặc biệt là hoa hồng. Nếu dịp Tết, giá khoảng 200.000 đ/bó thì hiện khoảng 300.000đ.

Thị trường vẫn chủ yếu là hồng Đà Lạt. Trong khi đó, các chủng loại hoa nhập về năm nay ít hơn các năm trước do nguồn hoa khan hiếm. Cùng với đó, giá hoa đang tăng khoảng 10%.

Ngoài hoa hồng là chủ đạo nhiều cửa tiệm cũng bán kèm một số loại hoa khác như hướng dương, hoa cát tường, cẩm chướng. Năm trước một chậu hoa đẹp từ 150.000 - 200.000đ, thì năm nay dự báo tăng lên 300.000đ.

*Nguồn cung dồi dào, giá rau củ quả tại chợ ổn định

Nguồn cung thịt, rau củ quả tai chợ Vĩnh Long qua ghi nhận khá dồi dào, giá cả ổn định. Giá thịt các loại đang được nhiều tiểu thương bán ra ở mức ổn định như thịt heo 100.000 - 150.000 đ/kg; thịt bò 200.000 - 250.000 đ/kg tùy loại; thịt gà công nghiệp 60.000 - 100.000 đ/kg.

Giá một số loại rau được nhiều tiểu thương cho biết đã hạ nhiệt so với trước Tết Nguyên đán như cải thảo hiện ở mức 20.000 đ/kg, dưa leo và khổ qua 20.000 - 25.000 đ/kg, rau cải các loại 20.000 - 25.000 đ/kg...

Giá bán lẻ nhiều loại trái cây tại các chợ truyền thống ở các huyện cũng đã hạ nhiệt, dần về mức ngày thường như vú sữa 20.000 - 40.000 đ/kg, bưởi 30.000 - 55.000 đ/kg, dưa hấu 10.000 - 12.000 đ/kg.

* Hành lá Bình Tân giá tăng từ 100.000- 200.000 đ/tạ

Hiện thương lái thu mua hành lá ở mức 650.000- 700.000 đ/tạ (60kg), tăng thêm từ 100.000 - 200.000 đ/tạ so với thời điểm trước Tết.

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, nhiều sâu bệnh tấn công nên năng suất hành vụ này không cao, mỗi công trung bình chỉ đạt từ 25 - 30 tạ. Vì thế, dù hành lá được giá nhưng lợi nhuận của người trồng không cao.

H.M