Thịt heo, rau củ quả…bắt đầu tăng giá

Cập nhật, 13:23, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

 

Một số mặt hàng thịt heo tăng (ảnh minh hoạ).
Một số mặt hàng thịt heo tăng (ảnh minh hoạ).

Ghi nhận ở các chợ vào sáng 19/1 (nhằm 28 Tết), sức mua của người tiêu dùng đã tăng cao. Theo đó, một số mặt hàng đã bắt đầu tăng giá.

Cụ thể, giá thịt heo ba rọi có giá từ 120.000 - 150.000 đ/kg (tăng khoảng 20.000 đ/kg), đùi 100.000 - 110.000 đ/kg (tăng khoảng 10.000 đ/kg),… Một số mặt hàng nông sản như: khổ qua, dưa leo…cũng tăng 5.000 - 10.000 đ/kg, ở mức 20.000 - 25.000 đ/kg. Thịt gà, trứng gia cầm giá ổn định.

Theo các tiểu thương, sức mua đang tăng mạnh những ngày cận Tết. Lượng hàng hóa năm nay dồi dào, nguồn cung ổn định nên cũng không lo tình trạng khan hàng, sốt giá.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY