Nhiệm vụ nước rút cuối năm

Cập nhật, 04:22, Thứ Sáu, 07/10/2022 (GMT+7)
Kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc.
Kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc.

(VLO) Tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lưu ý thời gian 3 tháng cuối năm còn lại rất ngắn, các đơn vị cần phân bổ các nguồn lực, có phương án, kịch bản, phân công nhiệm vụ cụ thể… để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

9 tháng qua, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh quyết liệt, nhất là thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao, số trường hợp bệnh nặng và tử vong được kéo giảm đáng kể so đầu năm. An sinh xã hội được chú trọng; hoạt động giáo dục và đào tạo được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện dịch bệnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tiếp tục quan tâm tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản.
Tiếp tục quan tâm tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản.

3 tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bên cạnh, tiếp tục đôn đốc, tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả. Chủ động theo dõi và có biện pháp phòng ngừa đối với các dịch bệnh đang tăng cao như sốt xuất huyết, tay chân miệng... và các dịch bệnh mới phát sinh như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính ở trẻ em. Đồng thời, nâng cao chất lượng dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai; kịp thời, ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ…

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những hạn chế nhất định. Tỷ lệ nợ xấu tín dụng được kiểm soát mức thấp nhưng tăng so cùng kỳ năm trước và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là các khoản nợ đã được cơ cấu lại do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tình hình sản xuất nông nghiệp - thủy sản và tiêu thụ một số nông sản còn gặp khó khăn; dịch tả heo châu Phi tăng cao so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động còn cao. Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao so cùng kỳ…

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết, dịch bệnh đối với các đàn heo hiện nay vẫn còn phát sinh ở một số nơi của huyện.

Theo ông Trương Thành Dãnh- Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, trong tháng 9, toàn tỉnh có 3 ổ dịch tả heo châu Phi ở phường Đông Thuận (TX Bình Minh), xã Hiếu Thành (Vũng Liêm) và nhiều nhất là ở huyện Long Hồ với 180 con.

Trong công tác phòng chống thiên tai, ông Trương Thành Dãnh nhấn mạnh: “Thời điểm này vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở cao, rất mong UBND các huyện quan tâm. Đề nghị khi có thiên tai, lốc xoáy gây thiệt hại thì các huyện tổng hợp nhanh để hỗ trợ người dân kịp thời”.

Ông Lữ Quang Ngời biểu dương tinh thần vượt khó của các đơn vị trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng qua đạt nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, cần triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. “Nên đưa chỉ tiêu vào xác định hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua” - Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý và cho rằng: Hướng tới, cần triển khai thực hiện tốt các mặt công tác có tính chất ảnh hưởng lớn như: phòng chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh trên người; công tác phòng chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành công thương tập trung kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, lưu ý các ngành chuyên môn tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội…

“Thời gian còn rất ngắn, cần phân ra các nguồn lực, có kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2022 đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt” - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Tính đến trung tuần tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước thực hiện hơn 5.146 tỷ đồng, đạt hơn 79% dự toán năm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 28,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 52.164 tỷ đồng, tăng 28,63%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 595 triệu USD, tăng hơn 33% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư công năm 2022 hơn 4.879 tỷ đồng; giải ngân 2.057 tỷ đồng, đạt hơn 42% kế hoạch.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN