Kiến nghị mở thêm nhiều điểm bán thịt heo an toàn

Cập nhật, 15:36, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

Ngày 15/6/2017, Sở Công thương tỉnh tổ chức buổi họp để triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ thịt heo.

Theo Sở Công thương, hiện giá heo xuống thấp kỷ lục, chưa có dấu hiệu hồi phục và khâu tiêu thụ gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến người chăn nuôi.

Nguyên nhân do các hộ chăn nuôi, trang trại tăng đàn trong khi Trung Quốc đang ngừng thu mua. Một điều bất cập là giá heo hơi giảm nhưng giá thịt heo vẫn còn ở mức cao gấp 3 lần giá heo hơi. Và lần giảm giá heo lần này đã kéo dài liên tục hơn 7 tháng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo đó, Sở Công thương đã đề ra một số giải pháp như: vận động doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đẩy mạnh hợp đồng tiêu thụ heo thịt với các gia trại để tạo nguồn cung ổn định, vận động tiểu thương trong chợ tăng số lượng thu mua thịt heo và thực hiện giảm giá nhằm kích cầu người tiêu dùng...

Về lâu dài, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị chăn nuôi heo gắn với thị trường tiêu thụ, nghiên cứu các yêu cầu của thị trường nước ngoài và tìm kiếm thị trường xuất khẩu heo, nghiên cứu đa dạng sản phẩm... 

Tại buổi họp, nhiều đại biểu đã kiến nghị mở thêm nhiều điểm bán thịt heo an toàn, song cũng cần kiểm soát chặt hơn những đối tượng lợi dụng điểm bán “giải cứu thịt heo” để bán heo không chất lượng, nên quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ thịt...

THẢO LY