Khởi nghiệp từ ý tưởng mới

Cập nhật, 05:05, Thứ Tư, 01/03/2017 (GMT+7)

Kế hoạch Khởi nghiệp năm 2017 vừa được UBND TP Vĩnh Long ban hành sẽ tạo ra nhiều ý tưởng kinh doanh cho các hợp tác xã (HTX), cá nhân; khai thác sự sáng tạo, vượt qua những thất bại, tự tin làm giàu không chỉ bằng con đường tài chính mà còn bằng những cái mới- lạ, đáp ứng nhu cầu thị trường,…

Minh Kha và sản phẩm mứt chôm chôm của anh.
Minh Kha và sản phẩm mứt chôm chôm của anh.

Mở rộng nhiều mô hình kinh doanh

Trong cơ chế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hết sức gay gắt, các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc gia nhập thị trường. Do đó, ý tưởng kinh doanh tốt là vấn đề then chốt. Từ đó, kế hoạch về khởi nghiệp trên địa bàn thành phố được hình thành...

Theo kế hoạch, trong năm 2017, TP Vĩnh Long phấn đấu phát triển, thành lập 1.400 hộ kinh doanh cá thể, với số vốn đăng ký là 112 tỷ đồng (hiện toàn thành phố có 12.740 hộ kinh doanh, với số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng); phát triển mới từ 1- 2 HTX, với số vốn đăng ký là 3 tỷ đồng (hiện có 10 HTX với số vốn trên 20 tỷ đồng); phát triển từ 3- 5 tổ hợp tác.

Theo kế hoạch, để thực hiện khởi nghiệp, cán bộ, nhân dân trên địa bàn cần tham gia các hoạt động truyền thông khởi nghiệp, các hoạt động được thông tin rộng rãi đến cán bộ, nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xãhội.

Qua đó, góp phần chuyển đổi tâm thế làm chủ thay vì làm thuê như trước để tự tin khẳng định bản thân, lập nghiệp, làm giàu ở các lĩnh vực kinh tế, mạnh dạn thành lập cơ sở kinh doanh, HTX,…

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp nhằm thông tin tuyên truyền, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp, qua đó quảng bá, nhân rộng các mô hình khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp nhằm bổ sung kiến thức về quản lý, kế toán, tài chính, khả năng lập dự án; hình thành quỹ hỗ trợ phát triển HTX; hỗ trợ tiếp cận các chính sách Nhà nước;…

Thanh niên khởi nghiệp

Không gian nhỏ hẹp nên với đòi hỏi tạo ra những nét mới để thu hút khách hàng, quán Mèo Ú Kitchen (Phường 1) do chị Huỳnh Như Ngọc làm chủ đã có những ý tưởng mới mẻ cho quán của mình. Chị lập “xưởng” làm bánh mini để khách hàng có thể tự do đến đây học cách làm bánh. 

Ý tưởng xưởng bánh của Mèo Ú Kitchen thu hút nhiều khách hàng là bạn trẻ.
Ý tưởng xưởng bánh của Mèo Ú Kitchen thu hút nhiều khách hàng là bạn trẻ.

“Có nhiều loại bánh được hướng dẫn như: cookies, pizza, tiramisu, cupcake,… sẽ giúp khách có thêm nơi giải trí, vui chơi. Đối tượng chính là các em nhỏ học sinh, sinh viên, các em rất thích khi tự mình làm ra một mẻ bánh rồi mang về nhà hoặc tặng cho bạn bè”.

Với mô hình kinh doanh mới lạ của Mèo Ú Kitchen, nhiều kiểu kinh doanh mới ở các quán ăn, cà phê,… trên địa bàn thành phố cũng được làm mới, tạo ra nhiều không gian phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Đây có thể xem là việc kinh doanh từ ý tưởng, không chỉ làm giàu bằng nguồn tài chính mà còn là sự sáng tạo, làm chủ của bản thân…

Rất quan tâm đến thị trường mứt và ngày đêm trăn trở để làm mới, đa dạng hơn cho sản phẩm nông nghiệp, anh Dương Nguyễn Minh Kha (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ) đã mang các sản phẩm về mứt chôm chôm đi chào hàng ở các cửa hàng tiện lợi tại TP Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh, mục đích là thăm dò thị trường.

Đây là một trong những ý tưởng đã tham gia chương trình Dự án khởi nghiệp lần 2 do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức. 

Minh Kha cho biết: “Hiện đang tìm kiếm nhóm tham gia mở rộng dự án, nhất là các bạn sinh viên mới ra trường, đang ấp ủ một dự án kinh doanh cho bản thân. 

Hiện tại, cần có số vốn đầu tư lớn nhưng nếu bạn có một ước mơ thì dù khó khăn cách mấy cũng không ngại bước. Dự án sản xuất mứt chôm chôm cũng đang là dự án trong giai đoạn thai nghén, cần được đầu tư nhiều hơn nữa để trở thành hiện thực...”

Là một trong những thanh niên đam mê với nhiếp ảnh, Lưu Nhứt Hải (Phường 2- TP Vĩnh Long) đã mạnh dạn đầu tư máy móc và tham gia các lớp học nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao.

Tuy chưa phải đầu tư vốn nhiều để mở tiệm chụp ảnh chuyên nghiệp nhưng hiện tại, Hải đã có trong tay “lịch chụp kín mít”. Hải cho biết, có khá nhiều bạn đam mê nhưng chưa thật sự “cháy” hết mình, do đó cần có sự tự tin, “mạnh dạn dấn thân” vào những ý tưởng, mô hình mình đã chọn…

Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế năm 2017, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Hồ Văn Huân cho biết, thành phố sẽ tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh quan tâm xây dựng chương trình phát triển thị trường, tạo điều kiện các thành phần kinh tế tham gia…

Bài, ảnh: KHÁNH DUY- THẢO LY