Tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực cồn Hố, ấp An Thới, xã Tân Thủy, ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất đai, nhà ở và hoạt động sản xuất rau màu của người dân. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng khi mùa gió chướng bắt đầu, người dân địa phương đang nỗ lực gia cố tuyến đê tạm để bảo vệ đất sản xuất và nhà cửa.
![]() |
| Người dân cồn Hố tự gia cố tuyến đê tạm nhằm hạn chế tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp. |
Tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực cồn Hố đã diễn ra nhiều năm qua và thường trở nên nghiêm trọng từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch hằng năm, khi gió chướng hoạt động mạnh, sóng lớn liên tục đánh vào bờ. Sạt lở không chỉ làm mất đất sản xuất mà còn đe dọa trực tiếp đến nhà ở, cuộc sống của người dân trong khu vực.
Bà Trương Thị Quên, ngụ ấp An Thới, xã Tân Thủy, có đất tại một trong những vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất, cho biết nhiều năm qua, gia đình bà đã mất từ 5 - 6 công đất canh tác rau màu. Để hạn chế sạt lở, nhiều năm qua gia đình bà tự bỏ gần 600 triệu đồng gia cố tuyến đê tạm. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, khiến bà không khỏi lo lắng.
“Gia đình tôi năm nay phải bỏ ra vài chục triệu đồng để gia cố lại tuyến đê tạm, chưa biết sạt lở còn diễn biến thế nào nữa”, bà Quên lo lắng.
Không riêng gia đình bà Quên, nhiều hộ dân lân cận như ông Lê Văn Công, ông Châu Văn Thông, bà Lê Thị Dung… cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số hộ đã phải di dời nhà cửa vào phía trong để bảo đảm an toàn.
Bà Lê Thị Dung chia sẻ: “Sạt lở riết rồi gia đình tôi không còn miếng đất nào, mặc dù sổ đỏ thì còn. Tôi di dời vào trong đây, cũng thuê đất để ở”.
Theo ông Trần Vi Đắc, chuyên viên Phòng Kinh tế, phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và môi trường xã Tân Thủy, tình trạng sạt lở tại khu vực cồn Hố đã diễn ra trong nhiều năm, tập trung vào thời điểm gió chướng hoạt động mạnh. Qua khảo sát, đoạn sạt lở đã kéo dài thêm hơn 3 km, có chiều sâu khoảng 10 m. Nhiều hộ dân có nhà ở gần khu vực sạt lở buộc phải di dời vào phía trong nhằm bảo đảm an toàn.
![]() |
| Người dân chủ động gia cố nhằm giảm thiểu mức thấp nhất ảnh hưởng do sạt lở. |
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, UBND xã Tân Thủy khuyến cáo người dân sinh sống tại những khu vực nguy hiểm chủ động di dời vào phía trong, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản; đồng thời, khuyến khích người dân tiếp tục gia cố tuyến đê tạm để hạn chế thiệt hại trước mắt.
Chủ tịch UBND xã Tân Thủy Trần Văn Chận cho biết, qua khảo sát, địa phương nhận thấy tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đê kiên cố vượt quá khả năng ngân sách của địa phương.
Do đó, UBND xã Tân Thủy đã kiến nghị các sở, ngành tỉnh sớm khảo sát, đánh giá tình hình và xem xét đầu tư xây dựng tuyến đê kiên cố tại khu vực cồn Hố. Đây là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế sạt lở, bảo vệ đất đai, nhà ở và giúp người dân ổn định cuộc sống, duy trì sản xuất.
Cồn Hố là vùng sản xuất rau màu tập trung của xã Tân Thủy. Vì vậy, việc sớm có giải pháp bảo vệ khu vực này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ đất sản xuất, duy trì sinh kế và ổn định hoạt động canh tác rau màu tại địa phương.
Bài, ảnh: THÀNH LẬP



