Trao giải hội thi tuyên truyền pháp luật về mạng xã hội; tìm hiểu về cải cách hành chính, chuyển đổi số

Cập nhật, 18:09, Thứ Tư, 28/12/2022 (GMT+7)
Em Trần Thị Mai Phương- học sinh Trường THCS Nguyễn Trí Trai (Vũng Liêm) đạt giải nhất hội thi “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng”.
Em Trần Thị Mai Phương- học sinh Trường THCS Nguyễn Trí Trai (Vũng Liêm) đạt giải nhất hội thi “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng”.

(VLO) Chiều 28/12, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tổng kết, trao giải 2 hội thi: “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng”; hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số”.

Trường CĐ Vĩnh Long đạt giải nhất hội thi “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng”.
Trường CĐ Vĩnh Long đạt giải nhất hội thi “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng”.

Hội thi “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng”, được tổ chức theo hình thức trực tuyến với tổng số thí sinh đăng ký tham dự hơn 4.400 thí sinh, đến từ 204 đơn vị là các sở, ngành, UBND cấp xã, các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

BTC trao giải nhất hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số”.
BTC trao giải nhất hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số”.

Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính và chuyển đổi số” cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với gần 2.800 thí sinh đến từ 198 đơn vị tham gia.

BTC đã trao 58 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia hai hội thi. Theo đánh giá, cả hai hội thi đều có số lượng dự thi đông và hoàn thành bài thi tốt. Hội thi áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến nên tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các đơn vị, thí sinh ở cấp xã.

Tuy nhiên hạn chế của hội thi là đối tượng dự thi chưa mở rộng, chủ yếu tập trung vào ngành giáo dục - đào tạo là chính.

 Tin, ảnh: CAO HUYỀN